Trợ lý trọng tài Trần Đăng Khoa qua đời ở tuổi 38

Trợ lý trọng tài Trần Đăng Khoa vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình cùng với các đồng nghiệp trong trận đấu vòng 23 V.League 2018 giữa CLB TP.HCM và CLB Sài Gòn trên sân Thống Nhất vào tối qua 19/9 không may đã bị tai nạn giao thông ở Bình Dương (gia đình anh ở TP Thủ Dầu Một) và đã qua đời vào rạng sáng nay.

Ngay khi nhận được tin, Ban Trọng tài đã kịp thời cử người đến bệnh viện để hỗ trợ gia đình tiến hành các thủ tục tại bệnh viện để đưa trợ lý Trần Đăng Khoa về nhà.
Trợ lý trọng tài Trần Đăng Khoa sinh năm 1981, theo đánh giá của ông Nguyễn Văn Mùi là một trợ lý có năng lực, trước đây từng làm ở giải hạng Nhất và được đôn lên làm nhiệm vụ ở V.League từ năm 2018. Trợ lý trọng tài người Bình Dương này cũng được mời làm nhiệm vụ ở một số giải trẻ, giải giao hữu quốc tế trong nhiều năm qua.

Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vô cùng thương tiếc và chia sẻ mất mát, đau thương cùng gia đình Trần Đăng Khoa.

Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

–    Ông Trần Đăng Khoa

–    Sinh năm: 1981.

Thường trú: Số 158 đường ĐX 027 – Khu phố 2, Phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Đã tạ thế hồi: 05h00 ngày 20 tháng 9 năm 2018 (tức ngày 11 tháng 8 năm Mậu Tuất), hưởng dương 38 tuổi.
–    Lễ viếng được tổ chức từ 15h30 ngày 20/9/2018 tại nhà riêng: Số 158 đường ĐX 027 – Khu phố 2, Phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

–    An táng vào hồi 09h30, ngày 23/9/2018 tại quê nhà: Nghĩa trang Chuông Bòng Bong, TP mới Bình Dương.