VFF sẽ chuyển giao các hợp đồng tài trợ cho VPF

Chiều qua (7/5), Thường trực VFF đã tiến hành họp thường kỳ tại Hà Nội và đưa ra một số quyết định quan trọng liên quan đến thương quyền các giải bóng đá.

Chuyển giao thương quyền

Như đã biết, BCH VFF đã ban hành Nghị quyết 426/QN-LĐBĐVN ngày 28 tháng 12 năm 2011 với nội dung “giao quyền quản lý, tổ chức, điều hành và khai thác thương quyền các Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cho Công ty VPF”. Để triển khai Nghị quyết 426/QN-LĐBĐVN, Thường trực VFF sẽ sớm ký hợp đồng chuyển giao những hợp đồng tài trợ các giải bóng đá để công ty VPF thực thi chức năng và nhiệm vụ của mình. Theo đó, toàn bộ hợp đồng mà VFF đã ký với Eximbank (V-League), Tôn Hoa Sen (hạng Nhất và Cúp QG) và các đối tác khác sẽ được chuyển cho VPF khai thác, thực hiện.

Trong phiên họp hôm qua, Thường trực VFF đã bàn thảo về kế hoạch chuyển giao hợp đồng chuyển nhượng bản quyền truyền hình đã ký với AVG trước đây. Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung cho biết: “Bản quyền truyền hình là vấn đề hết sức phức tạp nên VFF sẽ nghiên cứu một cách kỹ lưỡng trước khi tiến hành chuyển giao. Chúng tôi sẽ mời các luật sư tham gia vào việc soạn hợp đồng chuyển giao quyền khai thác bản quyền truyền hình cho VPF. Trong khi chờ hợp đồng được ký kết, VFF sẽ “tạm giao” cho VPF khai thác những vấn đề có liên quan đến bản quyền truyền hình các giải đấu”.

Các ứng viên HLV ĐTQG từ chối chuyên trách

Một trong những nội dung quan trọng trong phiên họp của Thường trực VFF là nghe báo cáo và cho ý kiến về việc tìm kiếm HLV trưởng ĐTQG. Theo báo cáo của Hội đồng HLV Quốc gia, cả 3 ứng viên là các ông: Nguyễn Hữu Thắng, Phan Thanh Hùng và Lê Huỳnh Đức đều từ chối ký hợp đồng chuyên trách với thời hạn 2 năm. Lý do các ứng cử viên này từ chối lời mời ký hợp đồng dài hạn của VFF là do bận công việc tại CLB.

Đã có ý kiến cho rằng, VFF sẽ ký hợp đồng chuyên trách ngắn hạn với 1 trong 3 ứng cử viên kể trên. ĐTQG sẽ tập trung theo từng đợt và HLV chỉ nhận lương trong khoảng thời gian này. Về vấn đề kể trên, Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung cho biết: “Thường trực VFF cũng tính đến việc mở rộng danh sách ứng cử viên nếu quá trình thương thảo hợp đồng với các HLV Nguyễn Hữu Thắng, Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức gặp khó khăn. Các HLV như: Mai Đức Chung, Lê Thụy Hải, Vương Tiến Dũng… có thể coi là những phương án hợp lý. Chúng tôi sẽ lắng nghe ý kiến của bộ phận tham mưu là Hội đồng HLV QG và sự chỉ đạo từ Tổng cục TDTT về vấn đề này”.

Việc ký hợp đồng chuyên trách dài hạn hay ngắn hạn sẽ được quyết định sau buổi làm việc với Tổng cục TDTT vào thứ Năm (10/5) tới. Theo chỉ đạo của Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Viễn và TTK Ngô Lê Bằng sẽ báo cáo với Tổng cục Trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng về quá trình tìm kiếm HLV trưởng ĐTQG để xin ý kiến chỉ đạo.