Vòng 16 giải hạng Nhất QG – An Cường 2018:
CLB Viettel hoàn thành mục tiêu?

CLB Viettel sẽ giành tấm vé lên hạng thẳng duy nhất của mùa giải năm nay nếu giành chiến thắng chiều 16/9. Trong khi đó, cuộc chiếc cho tấm vé play-off và thoát vị trí đáy bảng vẫn rất quyết liệt…

CLB Viettel đang đứng trước cơ hội lớn giành vé lên chơi V.League mùa sau sớm 2 vòng đấu. Với 32 điểm trong tay, đội bóng trẻ áo lính sẽ ghi tên mình ở sân chơi cấp CLB cao nhất Việt Nam nếu đánh bại CLB Bình Định TMS. Điều này là hoàn toàn có thể với thầy trò HLV Hải Biên bởi họ được thi đấu trên sân nhà, khí thế đang cao ngút, đối thủ lại không quá mạnh. Mùa giải năm nay, CLB Viettel là đội bóng thể hiện rõ nhất quyết tâm thăng hạng và chiến đấu không ngừng nghỉ cho mục tiêu khi có nhiều thời điểm rơi vào khó khăn.

CLB Hà Nội B và Đồng Tháp cạnh tranh nhau tấm vé play-off, đồng thời tiếp tục tia hi vọng CLB Viettel thất bại để bám đuổi. Vòng đầu này, cả hai sẽ làm khách tại Huế và Tây Ninh. Tại Huế, CLB Hà Nội B gặp CLB Bóng đá Huế. Thời điểm hiện tại, đội bóng miền Trung không còn mục tiêu cụ thể trên BXH. Tuy nhiên, đội bóng đất cố đô không muốn làm người hâm mộ thêm thất vọng nên chắc chắn sẽ thể hiện hết mình ở trận đấu này. Tại Tây Ninh, CLB Đồng Tháp gặp đội chủ nhà đang cực kỳ khát điểm, thoát hẳn nổi ám ảnh rớt hạng.

Bám đuổi quyết liệt phía sau CLB Hà Nội B và Đồng Tháp là hiện tượng Đắk Lắk. Đội bóng Tây Nguyên bất ngờ vươn lên trong cuộc đua tìm kiếm tấm vé thăng hạng kể từ cuồi lượt đi, đầu lượt về. Nhưng ở thời khắc quan trọng, CLB Đắk Lắk lại thua trước CLB Đồng Tháp ở vòng 15 và rơi lại. Mặc dù vậy, với khoảng cách 3 điểm, họ vẫn có thể hi vọng nếu thắng các trận đấu còn lại và các đối thủ thất bại. Chiều nay trên sân nhà, CLB Đắk Lắk nhiều khả năng có 3 điểm bởi CLB Long An xem như đã chia tay giấc mơ thăng hạng mùa giải năm nay.

Ở nhóm cuối, trận “chung kết ngược” sẽ diễn ra giữa CLB Bình Phước và CLB Công An Nhân Dân. CLB Bình Phước, nếu chiến thắng, sẽ an tâm trong cuộc chiến trụ hạng. Còn CLB Công An Nhân Dân, họ cần chiến thắng để san bằng khoảng cách với các đội nhóm trên, tạo tiền đề cho cú “lội ngược dòng” những vòng còn lại.