Vòng 9 giải bóng đá hạng Nhất QG – An Cường 2018:
Tiếp tục bám đuổi

Chiều nay (21/6), vòng 9 giải bóng đá hạng Nhất QG – An Cường khởi tranh với trận đấu sớm giữa CLB Hà Nội B và Đắk Lắk.

CLB Hà Nội B đang đứng nhì bảng, xếp ngay trên CLB Đồng Tháp với 1 điểm cách biệt, xếp dưới Viettel với khoảng cách 5 điểm. Và khi đá sớm, nếu giành thắng lợi trước đối thủ khá khó chịu Đắk Lắk, CLB Hà Nội B sẽ gây áp lực rất lớn lên cả hai đội bóng Viettel và Đồng Tháp. Đội bóng trẻ đại diện Thủ đô đang “vào guồng” với 4 trận thắng liên tiếp nên nhiều khả năng họ sẽ vượt qua Đắk Lắk để duy trì vị trí của mình trên BXH, thảnh thơi “tọa sơn quan hổ đấu”.

CLB Viettel chưa biết thua sau 8 lượt trận, với 6 trận thắng. Đội bóng trẻ khoác áo lính thể hiện sức mạnh gần như tuyệt đối của mình tại giải đấu năm nay. Lực lượng khá đồng đều, mục tiêu rõ ràng, quyết tâm cao độ… khiến Viettel băng băng tiến về đích, tưởng không gì ngăn cản nổi. Và chuyến hành quân đến Đồng Tháp ngày 23/6, là thử thách lớn nhất mà thầy trò HLV Hải Biên đối diện. “Thánh địa” Cao Lãnh luôn là nơi đi dễ, khó về cho bất kỳ đội bóng nào.

Đội chủ sân Cao Lãnh sau giai đoạn đầu khá vững vàng, vài vòng gần đây bắt đầu có dấu hiệu chệch choạc với hai trận thua trước Bình Phước và đặc biệt là Hà Nội B. Rất may, đội bóng do HLV Công Minh dẫn dắt đã có trận thắng 3-1 rất kịp thời trước Long An để tiếp tục bám đuổi trong nhóm đầu. Đồng Tháp có thêm sự tự tin khi tại sân Cao Lãnh, trước tình yêu thương của khán giả, đội chưa biết thua từ đầu giải tới nay với 4 trận toàn thắng. Gặp Viettel chính là thước đo tham vọng của CLB Đồng Tháp. Nếu đại diện miền Tây giành chiến thắng, khoảng cách giữa hai đội thu ngắn đáng kể, và lượt về sẽ thêm phần hấp dẫn.

Ở vòng đấu này, CLB Bóng đá Huế trở về sân nhà tiếp CLB Bình Định TMS. Đội chủ nhà chưa cho thấy phong độ ổn định như mùa giải trước, và bị các đội nhóm trên bỏ lại phía sau. CLB Bình Định TMS thì ngược lại khi hai trận gần đây đội giành chiến thắng, từ vị trí cuối bảng nhảy lên thứ 5, bằng điểm với CLB Bóng đá Huế. Chính vì vậy, đây là trận đấu không dễ dự đoán, dù thầy trò HLV Đức Dũng có lợi thế sân nhà.

Vòng 9 – vòng đấu cuối cùng  lượt đi khép lại với hai cặp đấu còn lại Long An tiếp Công An Nhân Dân và XM Fico Tây Ninh gặp Bình Phước. CLB Long An hứa hẹn có trận đấu không dễ dàng trước đội bóng cuối bảng. CLB XM Fico Tây Ninh cũng không muốn có thêm trận đấu thất vọng, lún thêm sâu ở nhóm cuối bảng.