Đinh Văn Ta bị treo giò 5 trận và phạt 15 triệu đồng

Trưởng ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cho biết lỗi của Đinh Văn Ta không phải cố ý nên không bị áp dụng mức treo giò đến hết giải.

Trước khi đưa ra mức phạt với Văn Ta, Ban kỷ luật đã tìm hiểu các thông tin liên quan. Ông Nguyễn Hải Hường cho biết: “Tôi đã trao đổi với trọng tài Hoàng Anh Tuấn và được biết các cầu thủ này không có xích mích với nhau trong trận đấu. Trọng tài Hoàng Anh Tuấn cho biết nguyên nhân dẫn đến lỗi của Văn Ta là sốt ruột trước việc đội nhà bị dẫn trước nên vào bóng cao chân. Cú vào bóng này cộng hưởng với pha đi bóng của Danny David tạo nên cú va chạm mạnh. Theo tôi, đây không phải lỗi chủ định của Văn Ta. Nếu bị xác định là cố tình thì chúng tôi đã treo giò anh ta hết giải”.

Ông Nguyễn Hải Hường cũng trao đổi với lãnh đạo đội ĐTLA để tìm hiểu và được biết đội bóng này cùng Danny David không đòi bồi thường đối với Đinh Văn Ta. Bản thân cầu thủ nhập tịch của Ninh Bình cũng chưa từng bị Ban kỷ luật phạt trong quá khứ nên có tình tiết giảm nhẹ. Theo ông Hường, trong trường hợp này mức treo giò 5 trận và phạt 15 triệu đồng là đủ tính răn đe đối với cầu thủ gốc Brazil.

Ban tổ chức trận đấu của đội Ninh Bình cũng bị phạt 5 triệu đồng do nhóm cáng thương hành xử thô bạo đối với Danny David. Khi đưa cầu thủ Tanzania ra sân, nhóm cáng thương đã thả cầu thủ này xuống đất bất chấp việc anh bị bất tỉnh.

Tại trận đấu Ninh Bình – ĐTLA ở vòng 5 V.League chiều 16/2, cầu thủ Đinh Văn Ta (Ninh Bình) tung cú đạp vào ngực Danny David ở phút 93 khiến đối thủ bất tỉnh và phải nhập viện cấp cứu. Đinh Văn Ta bị phạt thẻ đỏ rời sân. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2.