Hải Phòng thay giám đốc điều hành, đổi đại bản doanh

Sau khi HLV Hoàng Anh Tuấn, chủ tịch Trần Duy Sơn rời Hải Phòng, đội bóng đất Cảng vừa có sự thay đổi nữa ở vị trí giám đốc điều hành và đồng thời đổi luôn địa điểm đóng quân.

Vào cuối tháng 12/2013 vừa qua, quá trình chuyển giao đội bóng Hải Phòng từ Vicem về thành phố đã hoàn tất. Ngay sau đó, công ty cổ phần bóng đá Hải Phòng đã đứng ra tiếp quản và trực tiếp “nuôi” đội bóng này.

Sự thay đổi này đã kéo theo nhiều biến động ở đội bóng đất Cảng. Ông Trần Duy Sơn nhường ghế chủ tịch CLB cho ông Trần Mạnh Hùng, HLV Hoàng Anh Tuấn ra đi để ông Dylan Kerr lên tiếp quản vị trí HLV trưởng.

Vừa qua, Hải Phòng tiếp tục có sự thay đổi nữa ở vị trí giám đốc điều hành. Theo đó, ông Cao Trường Giang đã rời ghế GĐĐH nhường chỗ cho ông Lê Công Phương (Phó GDĐH phụ trách). Ông Phương là gương mặt quá quen thuộc với Hải Phòng bởi ông là trợ lý phiên dịch cho rất nhiều đời HLV trước đây của bóng đá đất Cảng như Vương Tiến Dũng, Nguyễn Đình Hưng, Lê Thụy Hải, Hoàng Anh Tuấn.

Bên cạnh sự thay đổi ở vị trí giám đốc điều hành thì đội bóng đất Cảng đã chính thức chuyển đại bản doanh từ thị trấn Minh Đức (Thủy Nguyên, Hải Phòng) về khách sạn 3 sao Công Đoàn ở ngay trung tâm thành phố “hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu”.

Sự thay đổi này là để giúp các cầu thủ có được sự phục vụ tốt nhất về việc ăn nghỉ. Đặc biệt, kinh phí ăn ở tại đây thì họ được tài trợ đến 60% giá thuê khách sạn.