V.League 2015:
Đua 8 vòng mới… nghỉ Tết

Trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, V.League 2015 sẽ diễn ra tổng cộng 55 trận đấu từ vòng 1 đến vòng 8. Đây là con số cao gấp khoảng 4 lần so với số trận đấu trước Tết mà các các cầu thủ phải trải qua trong các mùa giải V.League gần đây.

Nhiều năm qua, V.League thường chỉ tổ chức từ 2-3 vòng đấu mang tính “khởi động” trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Sau vòng 8 (kết thúc ngày 15/2), V.League 2015 sẽ tạm nghỉ trong gần 2 tháng để các cầu thủ nghỉ Tết Nguyên đán và sau đó là đợt tập trung của ĐT U22 Việt Nam để thi đấu tại vòng loại giải U22 châu Á (tại Malaysia, tháng 3/2015).

Đến ngày 3/4, V.League 2015 mới trở lại bằng trận đấu bù vòng 8 giữa B.BD và HN.T&T. Sau đó, phải đến ngày 12/4 thì vòng 9 mới diễn ra.

Trong 4 vòng đầu tiên tại V.League 2015, lịch thi đấu của SLNA được đánh giá là khá nặng khi họ lần lượt phải gặp Hải Phòng (sân nhà), SHB.ĐN (sân khách), ĐT.LA (sân khách), B.BD (sân nhà). Chặng khởi đầu gặp những đối thủ “khó xơi” đang khiến thử thách dành cho SLNA dưới sự dẫn dắt của tân thuyền trưởng Ngô Quang Trường trở nên nặng nề hơn.

Tuy nhiên, nếu thu về các kết quả tốt trong 4 vòng đầu thì triều đại của vị HLV này tại sân Vinh hứa hẹn sẽ rất tươi sáng.