Thông báo về phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 30/03/2020, BĐH Giải gửi Thông báo về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với những nội dung cụ thể như sau:

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Ban Điều hành các Giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2020 (BĐH Giải) đề nghị các CLB, các BTC trận đấu triển khai một số công việc sau:

  1. Quản lý việc tập luyện của cầu thủ:

– Tăng cường công tác quản lý trong tập luyện và thường xuyên theo dõi, kiểm tra sức khỏe cho vận động viên và thành viên ban huấn luyện.

– Ban huấn luyện vận dụng và đưa ra các phương pháp huấn luyện tối ưu nhất để các cầu thủ duy trì, giữ vững phong độ chuyên môn.

– Trong thời gian tập luyện, tuyệt đối không để cổ động viên, khán giả, người hâm mộ tiếp cận vận động viên.

  1. Quản lý việc sinh hoạt của cầu thủ, ban huấn luyện:

– Tăng cường quản lý trong sinh hoạt, đảm bảo chế độ dinh dưỡng phù hợp, khoa học cho cầu thủ trong mùa dịch; nhắc nhở các thành viên thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang theo đúng quy định.

– Không để người lạ vào nơi ăn ở và sinh hoạt của cầu thủ, ban huấn luyện.

– Tăng cường công tác giáo dục ý thức và trách nhiệm của vận động viên trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu các vận động viên tránh đưa lên trang cá nhân những thông tin chưa được kiểm chứng, thiếu chính xác gây hoang mang dư luận và cộng đồng.

  1. Công tác phòng chống lây lan dịch bệnh:

– Các CLB phải tăng cường công tác vệ sinh, thường xuyên khử trùng nơi ăn, ở và tập luyện.

– Lãnh đạo CLB và Ban huấn luyện có trách nhiệm quản lý việc di chuyển, tiếp xúc với bên ngoài của các thành viên CLB.

– Không cho phép các thành viên tham gia các nghi lễ tôn giáo; không tụ tập ở những nơi đông người bên ngoài nơi cư trú; không tham gia, sử dụng các dịch vụ tại các tụ điểm giải trí, nhà hàng ăn uống…

Vì sự an toàn của bản thân và cộng đồng, BĐH Giải mong nhận được sự chung tay, hợp tác, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các CLB và BTC trận đấu, các thành viên tham gia Giải đấu.