Trước vòng 7 Giải HNQG LS 2020:
Khi bản lĩnh được thử thách…

S.Khánh Hòa BVN và Bà Rịa Vũng Tàu đã tiếp tục có thêm những chiến thắng để duy trì 2 vị trí đầu bảng. Nhưng theo thể thức mới, điều ấy không có nghĩa là chỉ có họ đủ khả năng cạnh tranh vị trí thăng hạng V.League duy nhất mà thôi. Đương kim Á quân Phố Hiến vẫn thầm lặng bám sát phía sau. Khó khăn còn đến từ các đối thủ khác, và thử thách vẫn còn nguyên ở phía trước...

Hai trận đầu tiên của vòng 7 diễn ra trong ngày thứ Bảy (11/7).

Tại sân Bình Phước, đội từng giành hạng 3 ở mùa trước đang có “dấu hiệu hồi phục” chắc chắn sẽ là một thử thách đáng kể đối với tân binh Bà Rịa Vũng Tàu (14đ). Hai chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ khó chơi như An Giang và Long An chắc chắn đang giúp thầy trò HLV Võ Quốc Huy thêm phần tự tin để ít nhất hướng tới mục tiêu lọt vào tốp 6 (hiện tạm đứng thứ 7, kém Huế vỏn vẹn 1 điểm mà thôi). Bởi vậy, không có gì nghi ngờ rằng đây sẽ là một trận đấu khó khăn đối với HLV Trần Minh Chiến cùng các học trò. Sau 3 trận thắng liên tiếp vừa qua, bản lĩnh của họ thêm một lần cần được thể hiện để có được một kết quả thuận lợi trong bối cảnh phải làm khách tại miền Đông Nam Bộ.

Trong khi ấy tại Long An, đội chủ nhà (7đ) chắc chắn muốn nhắm tới 3 điểm trọn vẹn trước một Đồng Tháp (4đ) đang khủng hoảng. Vừa thất thủ ngay trên sân nhà trước Huế ở vòng trước, liệu quyền HLV trưởng Nguyễn Anh Tông đã đủ thời gian để giúp đội nhà vượt qua được áp lực khi phải làm khách ở trận đấu này không (sau khi Đồng Tháp đã phải lần thứ 2 thay tướng ở giải đấu năm nay)?

Ngày Chủ Nhật (12/7) chỉ có duy nhất 1 trận Đăk Lăk (5đ) gặp Phố Hiến (12đ).

Theo đó, đội khách – với phong độ khá ổn định – được đánh giá là rộng cửa giành chiến thắng (hoặc chí ít là một kết quả hòa) hơn dù phải thi đấu trên sân đối phương.

3 trận còn lại diễn ra vào ngày thứ 2 (13/7).

Tại Long Xuyên, cuộc chạm trán An Giang (8đ) – S.Khánh Hòa BVN (16đ) được dự báo là sẽ hấp dẫn, dù xét về phong độ thực tế thì nhiều người sẽ nghiêng về một kết quả có lợi cho đội khách – một đại biểu vừa từ V.League 1 xuống. Vấn đề quan trọng nằm ở chỗ, liệu An Giang có thể tìm lại lối chơi đầy chắc chắn và rất khó chịu như từng thể hiện ở nhiều trận đấu của mùa giải trước và đầu mùa bóng này hay không? Trong khi ấy, S.KH.BVN vừa tiếp tục cho thấy thực lực của mình khi thắng đậm tới 4-0 trước XM Fico YTL Tây Ninh ở vòng gần nhất và họ cũng đã toàn thắng trong 2 lần làm khách trước đó ở giải năm nay.

Tại SVĐ Tây Ninh, XM Fico YTL Tây Ninh (5đ) tiếp XSKT Cần Thơ (4đ, tạm đứng cuối bảng) có thể coi là 1 trong những cơ hội để cả 2 cùng hướng tới chiến thắng nếu không muốn tiếp tục chìm sâu ở nửa sau bảng xếp hạng. Ở vòng đấu gần nhất, trong trận đầu tiên được dẫn dắt bởi tân HLV trưởng Liêm Thanh (thế chỗ đồng đội cũ ở ĐTQG Hữu Đang), XSKT Cần Thơ vẫn chỉ có thể giành được 1 điểm trên sân nhà trước Đăk Lăk. Thêm gần 1 tuần, liệu có đủ để cựu tiền vệ của ĐTQG Việt Nam cải thiện tình hình nơi đội bóng đất Tây Đô?

Cuối cùng, tại SVĐ Quy Nhơn, đội bóng đất võ giàu tham vọng Bình Định (9đ) – vừa thua 2 trận liền – sẽ tiếp tục được thử thách bản lĩnh khi đối đầu với Huế (8đ) – đội vừa có 2 chiến thắng liên tiếp vừa qua. Liệu một đội được cho là “nóng máy sớm” nhưng đã chững lại như Bình Định có thể tìm lại được khí thế hồi đầu giải trước một đối thủ “nóng máy muộn” nhưng lại đang có tín hiệu tiến bộ như Huế hay không? Kết quả của trận đấu sẽ là câu trả lời, và chỉ có 1 điều chắc chắn là diễn biến sẽ hứa hẹn nhiều hấp dẫn!