Trước vòng 5 Giải VĐQG LS 2020:
Ngày càng hấp dẫn

Vòng 4 diễn ra vào các ngày T5 và T6, vậy mà lượng khán giả trung bình còn gia tăng, cho thấy sức hấp dẫn của giải như thế nào. Món ăn tinh thần ấy lại được bổ sung “gia vị” - những diễn biến và kết quả khá bất ngờ. Bởi vậy, vòng 5 (thi đấu vào 2 ngày giữa tuần) cũng sẽ được chờ đợi sẽ có nhiều điều thú vị tiếp nối...

3 trận đầu tiên diễn ra trong ngày thứ 4 (17/6).

Tại sân Tam Kỳ, Quảng Nam (4đ) – vừa thua tan tác 1-6 trước đội bóng “láng giềng” SHB.ĐN – gặp Becamex Bình Dương (7đ), đội cũng vừa có chiến thắng không tưởng tới 5-0 trước Hải Phòng ở vòng đấu trước. Phong độ tuy có phần trái ngược, nhưng nếu kịp nhận ra những bài học từ trận thua vừa qua (đặc biệt ở hàng thủ) thì với lợi thế sân nhà, đội bóng đất Quảng vẫn sẽ là một đối thủ khó chịu. Dù sao thì B.BD vẫn được đánh giá cao hơn nhờ có lực lượng đồng đều, trong đó có những cá nhân có thể gây đột biến.

Tại SVĐ Lạch Tray diễn ra trận “derby vùng Đông Bắc” giữa Hải Phòng (5đ) và Than Quảng Ninh (4đ). Đội bóng đất Cảng có lẽ đang rất trông đợi sẽ kịp vực dậy tinh thần của các cầu thủ (sau khi thua đậm ở Bình Dương) nhờ sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà. Nhưng TQN cũng thế, vì với khoảng cách chỉ vài chục cây số, chắc chắn cũng sẽ có rất đông người hâm mộ vùng mỏ tới “tiếp lửa” cho họ. Một trận đấu ngang ngửa và khó lường!

Trận tâm điểm trong ngày diễn ra tại SVĐ Thống Nhất giữa TPHCM (7đ) và Viettel (8đ) – 2 đội bóng cùng được đánh giá có thể cạnh tranh các vị trí cao nhất – đối đầu nhau. Vừa thua sát nút trong trận “derby TPHCM” ở vòng trước, hẳn đội bóng của HLV Chung Hae-seong đang rất khao khát tận dụng lợi thế sân nhà để giành thêm 3 điểm, trong khi với Viettel (vòng trước hòa TQN – tạm xếp thứ 2) thì một kết quả hòa nữa cũng không phải tệ. Đông đảo người hâm mộ hẳn đang rất mong được thưởng thức trận đấu giữa 2 đội cùng sở hữu khá nhiều tuyển thủ quốc gia này.

Ngày thứ 5 (18/6) diễn ra 4 trận còn lại.

Tại Pleiku, cuộc so tài giữa HA.GL (7đ) – Sài Gòn (8đ) chắc chắn sẽ vô cùng hấp dẫn. Khá trùng hợp khi cả 2 đều vừa có thắng lợi với cùng tỷ số 1-0. Đội bóng phố núi “đòi nợ” DNH Nam Định thành công, trong khi SG vượt qua sức ép rất lớn từ phía đội bóng cùng thành phố TPHCM. Khi cái đầu bớt đi sức ép thì đôi chân của các cầu thủ cũng sẽ thanh thoát hơn, nên đây sẽ là trận đấu thú vị giữa một bên có lối đá tấn công giàu chất kỹ thuật (HA.GL) với bên kia có lối chơi thiên về sự chắc chắn và khá thực dụng.

Tại sân Thanh Hóa, hai đội đang ở cuối bảng gặp nhau. Sau khi có được điểm đầu tiên (trước SLNA), đội chủ nhà Thanh Hóa (1đ) – dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng Nguyễn Thành Công – hẳn đang vô cùng khát khao để có được trận thắng đầu tiên kể từ đầu giải khi đối thủ ở vòng này – DNH Nam Định (3đ) không phải quá mạnh. Ngoài yếu tố chuyên môn, một vấn đề đáng chú ý với giới mộ điệu chính là liệu công tác an ninh – an toàn ở trận này sẽ được đảm bảo ra sao khi khán giả của cả đôi bên vốn đều rất cuồng nhiệt (nhất là phía DND.NĐ, vốn chỉ cách khoảng 80km nên sẽ có rất đông khán giả từ thành Nam vào xứ Thanh cổ vũ đội nhà).

Đội tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (4đ) được tiếp tục chơi trên sân nhà khi tiếp đón SHB Đà Nẵng (3đ). Sân Hà Tĩnh giờ đây đã trở thành một “chảo lửa” mới đầy sức hấp dẫn. Việc đội nhà chơi một trận đầy kiên cường và thủ hòa “dàn sao” của ĐKVĐ Hà Nội mấy ngày trước càng khiến cho nhu cầu được tận mắt chứng kiến và cổ vũ cho HL.HT của khán giả nhà tăng cao. Bởi vậy, dù vừa mới thắng rất đậm ở vòng trước, nhưng đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức sẽ vấp phải rất nhiều khó khăn ở trận này trước một đối thủ giàu sức trẻ và sự khao khát chứng tỏ mình.

Cuối cùng sẽ là trận đấu được dự báo là “nóng” nhất vòng này: Hà Nội (7đ) – sở hữu dàn tấn công hùng hậu nhất V.League – gặp Sông Lam Nghệ An (8đ), đội bóng có hàng phòng ngự ổn định nhất mùa giải vừa qua. Tại giải năm nay, trong khi các nhà ĐKVĐ có vẻ bắt nhịp trở lại chưa “trơn tru” lắm thì SLNA đang tiếp tục cho thấy khả năng và lối chơi đầy tính thực dụng, chắc chắn của mình. SLNA vẫn chưa có được các chân sút sừng sỏ (nhất là ngoại binh), hàng công gần như phụ thuộc vào phong độ của Phan Văn Đức. Trong khi đội chủ nhà sở hữu rất nhiều ngôi sao trên hàng tấn công, nên chỉ cần họ chơi đúng sức thì sẽ tạo nên sức công phá đáng sợ cho mọi đối thủ.

Tập đoàn LS Holdings được biết đến là một trong những tập đoàn lớn nhất của Hàn Quốc trong lĩnh vực điện, điện tử, năng lượng và vật liệu. Mùa giải 2020, LS là Nhà tài trợ chính tại Giải LS V.League 1-2020 và LS V.League 2-2020.