Tứ kết CQG BaF Meat 2022:
Chủ nhà giành chiến thắng!

Hai tấm vé đầu tiên vào chơi trận Bán kết Cúp QG BaF Meat 2022 đã có chủ. CLB Đông Á Thanh Hóa có món quà lớn tặng người hâm mộ là chiến thắng 3-1, còn HAGL chật vật giành chiến thắng sau loạt sút luân lưu…

CLB HAGL được đánh giá cao hơn CLB Sài Gòn bởi thực lực và lợi thế sân nhà, cùng quyết tâm giành chiến thắng để vơi đi những trận cầu không như ý ở V.League 1. Tuy nhiên, đội bóng tạo nên sự ấn tượng với người hâm mộ lại là màn trình diễn của CLB Sài Gòn chứ không phải là HAGL với đội hình mạnh nhất. Đội khách đã có trận đấu khá hay, tạo ra nhiều tình huống uy hiếp khung thành đối thủ và có bàn thắng mở tỉ số phút 65 của Hữu Sơn.

Rất vất vả, thầy trò HLV Kiatisuk mới có bàn gỡ 1-1 ở phút 72 của trận đấu. Cả hai đội tiếp tục giằng co và không có thêm bàn thắng nào được ghi, buộc bước vào chấm 11m. Và ở loạt sút luân lưu, đội bóng phố nui Pleiku đã giành chiến thắng với tỉ số 5-3. Tuy giành chiến thắng nhưng với người hâm mộ đội bóng của bầu Đức, dường như “sức ì” nơi đôi chân của các cầu thủ HAGL vẫn còn nặng nề, chưa biết khi nào mới thanh thoát trở lại để tham gia mạnh mẽ cuộc đua nhóm trên.

Tại Thanh Hóa, đội chủ nhà đã không để bất ngờ nào xảy ra trước CLB BR-VT. Đội chủ nhà nhập cuộc chủ động và chơi tấn công ngay từ đầu, nhằm tạo ra trận đấu cống hiến gửi đến người hâm mộ. Và chiến thắng đến với đội bóng xứ Thanh là hợp lý bởi sự nhỉnh hơn về chuyên môn. Chiến thắng rất có ý nghĩa với CLB Thanh Hóa bởi nó tạo đà hưng phấn cho chặng đường phía trước, đồng thời thầy trò HLV Petrovic có quyền mơ về chiếc cúp danh giá ở đấu trường này.

Chiếu nay, Tứ kết Cúp QG diễn ra 2 trận còn lại là cuộc gặp gỡ giữa CLB Bình Phước – Hà Nội, và đặc biệt là trận đấu giữa CLB Viettel – Bình Định. CLB HAGL sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu Bình Phước – Hà Nội, và CLB Thanh Hóa gặp đội thắng trong cặp Viettel – Bình Định. Như vậy, sau vòng Tứ kế, các trận Bán kết của giải đấu sẽ càng hấp dẫn, kịch tính.