Tứ kết CQG BaF Meat 2022:
Không dễ cho đội bóng xứ Thanh

CLB Đông Á Thanh Hóa có nhiều lợi thế khi tiếp đón CLB BR-VT tại Tứ kết Cúp Quốc gia BaF Meat 2022. Nhưng chắc chắn, đội bóng xứ Thanh không thể chủ quan trước đại diện tới từ giải hạng Nhất…

CLB Đông Á Thanh Hóa có lợi thế lớn là thi đấu trên sân nhà, và trước đội bóng tới từ giải đấu thấp hơn. Bên cạnh đó, tinh thần của đội bóng xứ Thanh cũng khá “thư thái” khi tại V.League 1, họ vừa giành chiến thắng để có thêm 3 điểm, tạm xếp vị trí thứ 7 với 18 điểm. Một bước nữa thôi, thầy trò HLV Petrovic có mặt ở Bán kết và mở ra cơ hội vô địch – chiếc cúp rất nhiều ý nghĩa với người hâm mộ bóng đá xứ Thanh.

CLB BR-VT tuy thi đấu ở giải hạng Nhất nhưng không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Đây là đội bóng có thâm niên thi đấu tại giải hạng Nhất, thường xuyên cạnh tranh trong nhóm đấu và có đội hình khá chất lượng. Sau vòng 14, thầy trò HLV Minh Phương hiện đang tạm xếp vị trí thứ 4 trên BXH tạm thời. CLB có biệt danh “Ó biển” có hai trận “làm nóng” là hai trận đấu chất lượng trước các đối thủ mạnh Khánh Hòa, Phố Hiến vòng 13 và 14 (cùng hòa 1-1).

Một điểm đáng chú ý khác là theo Điều lệ giải, khi tiếp đón CLB tới từ giải hạng Nhất, đội bóng đang thi đấu tại V.League 1 không được đăng ký ngoại binh. Như vậy, cán cân sức mạnh trong trận đấu này lại càng ở thế cân bằng hơn, dù giới chuyên môn vẫn nhận định nghiêng hơn một chút về phía đội chủ nhà. Thầy trò HLV Minh Phương, khi đã vào tới Tứ kết, cũng sẵn sàng tạo nên bất ngờ thú vị.

CLB Đông Á Thanh Hóa có thể sẽ tính toán cân đối lực lượng giữa hai mặt trận Cúp Quốc gia và V.League 1. Các cầu thủ trẻ có thể được HLV Petrovic sử dụng, tạo cơ hội chứng tỏ ở trận đấu này. Vì vậy, trận đấu Tứ kết Cúp Quốc gia BaF Meat 2022 hứa hẹn rất hấp dẫn.