Vòng 10 LS V.League 1-2020:
Ngôi đầu không đổi, Viettel lên nhì bảng!

Lần đầu tiên kể từ ngày LS V.League 1- 2020 trở lại sau kỳ nghỉ do Covid-19, vị trí số một trên bảng xếp hạng được bảo toàn qua 3 vòng đấu liên tiếp với phong độ cực kỳ thuyết phục của Sài Gòn FC. Bên cạnh đó, vòng 10 LS V.League 1-2020 cũng ghi nhận sự vươn lên mạnh mẽ của Viettel sau 4 trận bất bại liên tiếp, trong đó có 2 chiến thắng ngay trên sân khách.

Cho đến thời điểm hiện tại của mùa giải, Sài Gòn FC không còn là hiện tượng của LS V.League 1-2020 mà xứng đáng được coi như một ứng viên thực thụ cho chức vô địch. Sở dĩ nói thế bởi Sài Gòn FC đang chiếm ưu thế nổi bật so với các đội còn lại về những chỉ số chuyên môn.

Với 6 trận thắng, Sài Gòn FC là đội thắng nhiều trận nhất ở LS V.League 1-2020, họ xếp thứ 3 trong danh sách những đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất (16 bàn, cùng hạng 3 với CLB TP.HCM, xếp sau Viettel (18 bàn), SHB Đà Nẵng, 17 bàn), song lại là đội thủng lưới ít nhất với chỉ 3 bàn thua.

Nhờ thế, Sài Gòn FC đang sở hữu hiệu số bàn thắng bại tốt nhất LS V-League 2020 (+13), bỏ xa 2 đội xếp sau là CLB TP.HCM (+8) và Viettel (+6). Và thành tích ấn tượng nhất chính là việc Sài Gòn FC là đội bóng duy nhất bất bại sau 10 vòng đấu của giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp.

Với những thống kê như thế, Sài Gòn FC đang đứng trước cơ hội thuận lợi để kết thúc giai đoạn lượt đi của LS V.League 1-2020 với vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng, vì khoảng cách hiện tại giữa Sài Gòn FC với đội nhì bảng Viettel là 4 điểm.

Cùng với Sài Gòn FC, Viettel cũng là một đội bóng có sự thăng tiến mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Chiến thắng 2-1 trước chủ nhà SLNA trong trận đấu chiều ngày 18/7 là lần thứ 2 trong vòng 4 trận đấu trở lại đây mà Viettel giành chiến thắng trên sân khách.

Sau thất bại 1-2 trước Thanh Hoá trên sân nhà Hàng Đẫy ở vòng 7, Viettel đã trải qua chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp, trong đó có 3 trận thắng và có 2 trận được thực hiện trên sân khách, trận hoà duy nhất của Viettel trong chuỗi trận bất bại nói trên là màn tỷ thí cân tài cân sức với ĐKVĐ Hà Nội FC.

Nếu Sài Gòn FC và Viettel cứ duy trì phong độ như hiện tại thì có nhiều khả năng cuộc chạm trán giữa 2 đội bóng trên sân Hàng Đẫy ở vòng 12 diễn ra vào ngày 29/7 sắp tới sẽ có ý nghĩa như là trận chung kết sớm để phân định ngôi thứ nhất nhì cho giai đoạn 1 của LS V.League 1 2020.

Tuy nhiên, chỉ nói là có nhiều khả năng vì cuộc đua ở nhóm đầu bảng xếp hạng vẫn diễn ra hết sức căng thẳng và hấp dẫn, CLB TP.HCM xếp thứ 3 chỉ kém 1 điểm so với Viettel, còn chủ nhân 3 vị trí thứ 4, thứ 5 và thứ 6 là HAGL, Than Quảng Ninh và Hà Nội FC đều cùng thắng ở vòng 10 và khoảng cách điểm số giữa họ với Viettel chỉ trong vòng hoặc chưa đầy một trận thắng.

Có thể nói chưa khi nào giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp lại chứng kiến màn cạnh tranh và so tài quyết liệt như vậy ở mùa bóng năm nay, khi tham gia vào cuộc đua vô địch không phải chỉ là vài ba cái tên mà còn nhiều hơn thế, và lúc bóng chưa ngừng lăn thì bất cứ kịch bản nào cũng có thể xảy ra.

Sự quyết liệt ấy được thể hiện qua việc số lượng khán giả tới sân trung bình của cả vòng đấu vẫn được duy trì ở mức khá cao, cụ thể có tổng cộng 52.500 khán giả tới sân, trung bình 7.500 người/trận và không có sân vận động nào ở vòng 10 đón tiếp ít hơn 5.000 khán giả.

Mức độ căng thẳng của các trận đấu cũng được minh chứng bằng việc đội ngũ trọng tài đã phải sử dụng tới 33 thẻ vàng, trung bình 4.71 thẻ vàng/trận. Đây là một tín hiệu cảnh báo nghiêm khắc, cho thấy công tác trọng tài cũng như ý thức chuyên nghiệp của đội bóng cũng như cầu thủ cần phải được nâng cao hơn nữa.

LS V.League 1-2020 diễn ra gay cấn, quyết liệt là một điều tốt, nhưng trên tất cả thì mọi thành phần tham dự cuộc chơi đều phải tuân thủ kỷ luật nghiêm ngặt để bảo đảm giải đấu luôn nằm trong khuôn khổ được cho phép.

Bảng xếp hạng sau vòng 10 LS V.League 1-2020:

Tập đoàn LS Holdings được biết đến là một trong những tập đoàn lớn nhất của Hàn Quốc trong lĩnh vực điện, điện tử, năng lượng và vật liệu. Mùa giải 2020, LS là Nhà tài trợ chính tại Giải LS V.League 1-2020 và LS V.League 2-2020.