Vòng 11 Giải HNQG LS 2020:
Mở ra “cuộc chiến” mới

CLB Bình Phước tạo nên bất ngờ lớn ở vòng đấu cuối cùng giai đoạn 1 khi vượt qua chủ nhà CLB Bóng đá Huế, giành vé vào nhóm 6 đội tranh chấp huy chương (nhóm A). Giai đoạn 1 khép lại để mở ra giai đoạn 2 dự báo hấp dẫn, căng thẳng, thú vị…

Chiếc vé cuối cùng tham dự nhóm A (6 đội tranh huy chương) khoanh vùng quanh hai cái tên Bình Phước và Huế. Thầy trò HLV Minh Dũng gặp khó hơn khi buộc phải thắng ngay tại sân Tự Do để vượt qua chính đội chủ nhà (hòa là đủ điểm vào nhóm A). Tuy nhiên, CLB Bình Phước đã biết vượt khó đúng thời điểm và giành thắng lợi 1-0 vô cùng quý giá.

Ở tốp đầu, CLB Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn cho thấy phong độ tuyệt vời khi giành chiến thắng 1-0 ngay tại Đắk Lắk. CLB Phố Hiến thua CLB Bình Định 1-0 ngay trên sân nhà, qua đó rớt xuống vị trí thứ 4 trên BXH. CLB S.Khánh Hòa BVN nỗ lực vượt khó và thắng lợi 3-0 khi tiếp đón CLB Đồng Tháp. CLB Bà Rịa – Vũng Tàu tạo khoảng cách 4 điểm với nhóm 3 đội còn lại (cùng 20 điểm). Tuy nhiên với khoảng cách như trên, giới chuyên môn dự đoán giai đoạn 2 sẽ còn hấp dẫn, căng thẳng hơn rất nhiều ở “cuộc chiến” giành vé thăng hạng duy nhất.

CLB XSKT Cần Thơ có chiến thắng động viên tinh thần kịp thời trước CLB An Giang – đã an toàn trong nhóm A. Ở nhóm B, đội bóng Tây đô cạnh tranh quyết liệt, tránh vé rớt hạng cùng hai đội bóng láng giềng là Đồng Tháp và Long An, cùng các cái tên bóng đá Huế, Đắk Lắk, Tây Ninh. Trong “cuộc chiến” này, nhóm các đội bóng miền Tây và thêm cái tên Đắk Lắk có số điểm ngang nhau (8 với 10 điểm).

12 CLB tại giải hạng Nhất sẽ bước tiếp vào giai đoạn 2 ngay từ ngày 8/10/2020.

Tập đoàn LS Holdings được biết đến là một trong những tập đoàn lớn nhất của Hàn Quốc trong lĩnh vực điện, điện tử, năng lượng và vật liệu. Mùa giải 2020, LS là Nhà tài trợ chính tại Giải LS V.League 1-2020 và LS V.League 2-2020.