Vòng 11 Wake-up 247 V.League 1-2019:
Sức sống mạnh mẽ từ “cầu thủ thứ 12”

Tình hình thời tiết cuối tuần vừa qua tiếp tục diễn biến không thuận lợi nhưng vòng 11 Wake-up 247 V.League 1-2019 vẫn chứng kiến một cột mốc đặc biệt khi có tới hơn 70.000 khán giả tới sân trực tiếp để theo dõi các trận đấu của giải bóng đá vô địch chuyên nghiệp quốc gia, giúp vòng 11 Wake-up 247 V.League 1-2019 đạt được con số khán giả tới sân trung bình là 10.029 người, tăng hơn gần gấp đôi so với vòng 10 Wake-up 247 V-League 2019 (tổng cộng 42.000 người tới sân, trung bình 6.000 người/trận).

Sân Thiên Trường đón 19000 khán giả đến theo dõi cuộc đối đầu giữa CLB Dược NH Nam Định và CLB Hà Nội vòng 11 Giải VĐQG Wake-up 247-2019.

Có 3 sân vận động được xếp vào danh sách “hoa hậu” về số lượng cổ động viên tới sân ở vòng 11 là sân Thiên Trường (trận Dược Nam Hà Nam Định – Hà Nội, 19.000 người), sân Thanh Hoá (trận Thanh Hoá – Sài Gòn) và sân Hàng Đẫy (trận Viettel – Hải Phòng) (cùng 10.000 người).

Không ai ngạc nhiên khi vòng này sân Thiên Trường chào đón tới gần 20.000 CĐV, con số kỷ lục không chỉ với đội Dược Nam Hà Nam Định mà còn là kỷ lục với rất nhiều CLB khác ở Wake-up 247 V.League 1-2019, bởi sức hút của dàn sao bên phía ĐKVĐ Hà Nội là rất lớn.
Động lực chiến đấu của cầu thủ đội chủ nhà trước một đối thủ cực mạnh cộng với tinh thần màu cờ sắc áo máu lửa truyền thống của cổ động viên Nam Định đã giúp Dược Nam Hà Nam Định có một trận đấu xuất sắc để vượt qua ĐKVĐ Hà Nội với tỷ số 2-0.

Không chỉ có như vậy, bằng chiến thắng này, Dược Nam Hà Nam Định thêm một lần nữa lại chứng tỏ một quy luật bất thành văn gần như đã trở thành kinh điển ở V-League, đấy là “thay tướng đổi vận”, bởi trận đấu với Hà Nội cũng là lần đầu tiên mà HLV Nguyễn Văn Dũng ngồi ghế HLV trưởng Dược Nam Hà Nam Định ở mùa bóng năm nay, và ông thầy này đã được tận hưởng niềm vui trọn vẹn.

Tuy nhiên, nếu nói về khía cạnh cổ động viên thì sân Hàng Đẫy của Viettel xứng đáng được coi là điểm son của vòng đấu. Sở dĩ nói vậy không chỉ vì sân Hàng Đẫy lần thứ 2 liên tiếp lọt vào danh sách 3 sân vận động sở hữu số lượng khán giả tới sân theo dõi trực tiếp đông nhất trong một vòng đấu của Wake-up 247 V.League 1-2019 mà còn bởi cái cách BTC sân Hàng Đẫy ứng xử với cổ động viên Hải Phòng.

Sau sự cố pháo sáng do cổ động viên Hải Phòng gây ra ở vòng 6 Wake-up 247 V-League 2019 trong trận đấu giữa Hà Nội và Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy, công tác an ninh ở trận Viettel-Hải Phòng thuộc vòng 11 đã được xiết chặt với những chốt chặn kiểm soát của lực lượng an ninh được thiết lập ở bên ngoài sân Hàng Đẫy.

Song song với đó, BTC cũng tiến hành công tác quảng bá truyền thông kêu gọi cổ động viên Hải Phòng tới sân cổ vũ văn minh, không sử dụng pháo sáng, và BTC còn tổ chức chào đón cổ động viên Hải Phòng có mặt ở sân Hàng Đẫy theo cách rất đặc biệt, và tất nhiên không thể thiếu màn chào hỏi giao lưu giữa hội cổ động viên Viettel và cổ động viên Hải Phòng trước khi trận đấu diễn ra.

CĐV Hải Phòng tạo ấn tượng với những màn cổ vũ bài bản trong suốt trận đấu, giương cao khẩu hiệu “Nói không với pháo sáng”

Về phía mình, các cổ động viên Hải Phòng cũng rủ nhau nêu cao khẩu hiệu “Nói không với pháo sáng” và họ đã giữ đúng lời hứa của mình khi không lần nào sử dụng pháo sáng trong suốt 90 phút của trận Viettel-Hải Phòng. Không những thế, cổ động viên Hải Phòng còn tạo thiện cảm rất lớn với người hâm mộ Viettel với những cánh tay chào kiểu quân đội khi BTC sân Hàng Đẫy tiến hành nghi lễ cử quốc ca trước giờ bóng lăn.

Cùng với ấn tượng sâu sắc và đậm nét từ các cổ động viên, những người vẫn được ví là “cầu thủ thứ 12”, vòng 11 Wake-up 247 V-League 2019 còn chứng kiến một cơn mưa bàn thắng, khi có tới 20 bàn thắng được ghi sau 7 trận đấu, đạt con số trung bình 2,86 bàn/trận, trội hơn cả vòng 10, dù vòng 10 cũng được coi là vòng đấu của những cơn mưa bàn thắng (19 bàn, trung bình 2,71 bàn/trận), vượt xa vòng 9 và vòng 8 Wake-up 247 V-League 2019 (đều 2,29 bàn/trận).

Vòng 11 Wake-up 247 V-League 2019 cũng được coi là một vòng đấu khá đặc biệt khi chỉ có kết quả thắng hoặc thua chứ không có tỷ số hoà, và có tới 6/7 đội chủ nhà ở vòng 11 đều giành trọn vẹn 3 điểm, chỉ duy nhất Becamex Bình Dương trắng tay trên sân nhà trước Than Quảng Ninh.

Chiến thắng 2-1 trước SLNA đã giúp CLB TP.HCM tiếp tục vững vàng ở vị trí số một trên bảng xếp hạng với cách biệt 5 điểm so với Hà Nội xếp thứ nhì, và nhiều khả năng khoảng cách này sẽ được giữ nguyên trước khi Wake-up 247 V-League 2019 bước vào kỳ nghỉ ngắn để ĐTQG và ĐT U22 QG tập trung làm nhiệm vụ.