Vòng 12 giải hạng Nhất QG LS 2019:
Ngôi đầu CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lung lay

CLB HL Hà Tĩnh vẫn ngự trị trên đỉnh BXH sau vòng 12. Tuy nhiên, vị trí của họ với hai đối thủ đeo bám ngay phía sau là Phố Hiến và Bình Phước rất sát nhau. Vì thế, cuộc đua ngày càng nóng bỏng…

CLB HL Hà Tĩnh hướng tới chiến thắng trước An Giang để hoàn thành hai mục tiêu: Giành trọn 3 điểm xây chắc ngôi đầu, và chiến thắng để mừng sân mới. Thầy trò HLV Minh Đức chơi lấn lướt và tạo nhiều cơ hội ngon ăn trước đội bóng miền Tây. Tuy nhiên, khán giả Hà Tĩnh không thể bật dậy ăn mừng bởi bóng lần lượt “lẩn tránh” mành lưới An Giang. Không những vậy, đúng phút cuối cùng hiệp 2, CLB An Giang còn có bàn thắng duy nhất ấn định tỉ số 1-0.

Trận thua chưa buộc HL Hà Tĩnh mất ngôi đầu nhưng nó trở lên mong manh hơn bởi hai đối thủ Phố Hiến và Bình Phước đều có chiến thắng. CLB Phố Hiến giành trận thắng đậm đà 4-1 trước CLB Bình Định, còn CLB Bình Phước vượt qua CLB XM Fico Tây Ninh 1-0 ngay trên sân khách. Chiến thắng giúp cả hai đội bóng đều có 25 điểm, bám cực sát CLB HL Hà Tĩnh. Với phong độ hiện nay của 3 cái tên trên, giới chuyên môn dự báo cuộc đua giành tấm vé lên hạng thẳng V.League 2020 rất thú vị, hấp dẫn.

Khoảng cách giữa CLB Phù Đổng và CLB Bình Định vẫn không thay đổi sau vòng 12 (6 điểm). Ở vòng đấu vừa qua, CLB Phù Đổng tiếp tục nhận trận thua 0-2 khi hành quân đến đất Huế. Thầy trò HLV Trung Kiên vẫn chưa thể rút ngắn cách biệt với CLB Bình Định, đội vừa thua Phù Đổng 1-4.

CLB XSKT Cần Thơ giành trận thắng quý giá 1-0 tại Long An để tạm thoát xa nhóm cuối. Trận thua khiến tham vọng nhảy lên nhóm trên của CLB Long An chưa thể thực hiện, và tạm thời xếp nửa dưới BXH. CLB Đắk Lắk thắng CLB Đồng Tháp 2-0 và vượt lên vị trí thứ 7, tạm quên đi chuỗi ngày khó khăn trước đó.