Vòng 21 Night Wolf V.League 1-2022:
Lạch tray chờ đại chiến đỉnh bảng

CLB Hải Phòng chứng tỏ bản lĩnh tuyệt vời của họ ở mùa giải năm nay dưới thời HLV Chu Đình Nghiêm – cựu HLV từng thành công rực rỡ cùng CLB Hà Nội.Với tài thao lược của ông Nghiêm, đội bóng đất Cảng gần như “lột xác” so với các mùa giải trước để đua tranh mạnh mẽ trên đỉnh BXH ngày từ đầu mùa giải cho đến giai đoạn hiện nay. Trước sức ép cạnh tranh rất lớn từ CLB T.Bình Định, Viettel… để có thể duy trì vị trí thứ hai trên BXH như Hải Phòng hiện nay là không hề đơn giản.

Đội bóng chủ sân Lạch Tray có những nhân tố nổi bật, trên nền tảng những cầu thủ nội có chuyên môn khá tốt mượn từ các đội bóng khác (như CLB HAGL). Nổi bật là cái tên “sát thủ” Rimario – cầu thủ ghi tới 16 bàn bàn thắng cho CLB Hải Phòng (trong tổng số 29 bàn CLB này thực hiện), dẫn đầu vị trí “Vua phá lưới”. Qua từng vòng đấu, chưa hàng phòng ngự nào cho thấy dấu hiệu có thể phong tỏa, hóa giải thành công chân sút cực kỳ mạnh mẽ, khéo léo Rimario. Và thêm lợi thế sân nhà, sức mạnh của Hải Phòng sẽ càng thêm đáng gờm.

Phong độ cao của Hải Phòng sẽ làm cho cuộc gặp gỡ với CLB Hà Nội thêm hấp dẫn nhiều phần. Bởi sau thất bại sốc 0-3 trước CLB Bình Định, đội bóng Thủ đô đã kịp thời đứng lên và tiến tới cực kỳ mạnh mẽ. Ở ba trận gần đây nhất, CLB Hà Nội ghi tới 16 bàn thắng! Một con số cho thấy hàng công của đội bóng do HLV Chun Jae Ho đang vào phom, đạt phong độ cao và sự đa dạng đáng kể trong cách tiếp cận khung thành. Hàng công này chắc chắn sẽ là thử thách cực đại cho hàng thủ của CLB Hải Phòng.

Nhiều HLV tại V.League nhận xét CLB Hà Nội là “đội bóng hoàn hảo nhất” bởi không chỉ có hàng công rất mạnh mà còn có hàng phòng ngự chắc chắn, lên công – về thủ, hỗ trợ tuyến trên cực kỳ hiệu quả. Chân sút Rimario chắc hẳn sẽ có bài kiểm tra đáng giá khi đối đầu với hàng phòng ngự của CLB Hà Nội để khẳng định thêm giá trị bản thân. Đối thủ nào cũng thấy sự lợi hại của Rimario, nhưng hóa giải được lại không dễ dàng. Cùng đợi Văn Hậu, Thành Chung… sẽ làm gì để cản bước tiến của “sát thủ”.

Tới được chức vô địch là một hành trình dài. Nhưng trên hành trình đó sẽ có những bước ngoặt. CLB Hà Nội và Hải Phòng đứng trước trận đấu như vậy. Vì thế, trận cầu rất được quan tâm, BTC Giải đã quyết định mời tổ trọng tài người Hàn Quốc, trình độ AFC Elite điều hành trận đấu. Trọng tài chính là ông Kim Dae Yong (sinh năm 1981) cùng hai trợ lý Song Bong Keun (1977) và Kang Dong Ho (1984), trọng tài thứ tư là trọng tài Ngô Duy Lân. Tất cả cùng mong chờ được chứng kiến trận cầu hấp dẫn về chuyên môn!