Vòng 8 giải HNQG LS 2019:
“Nóng” cuộc đua đỉnh và đáy

CLB Bình Phước tiếp tục ngự trị đỉnh BXH. Nhưng ngay sau lưng, CLB HL Hà Tĩnh, Phố Hiến… bám rất sát. Ở nhóm cuối, CLB Phù Đổng giành chiến thắng đầu tiên để trở lại đường đua trụ hạng cùng Bình Định, Đắk Lắk…

CLB HL Hà Tĩnh có chuyến hành quân đầy thử thách tại An Giang – đội bóng muốn nối lại mạch thắng. Tuy nhiên, thầy trò HLV Minh Đức đã không để tân binh giải hạng Nhất tiếp tục có bất ngờ nào thêm bằng chiến thắng 2-0. Trận thắng của đội bóng miền Trung càng tạo thêm áp lực CLB CLB Bình Phước thi đấu sau đó một tiếng đồng hồ.

Muốn “ôm” chắc ngôi đầu, Bình Phước phải vượt qua XM Fico Tây Ninh. Đội chủ nhà Bình Phước sớm vượt lên bằng bàn mở tỉ số phút 12. Nhưng chỉ ít phút sau, CLB XM Fico Tây Ninh đã gỡ hòa 1-1. Giữ kết quả này, thầy trò HLV Thanh Xuân sẽ bị HL Hà Tĩnh bám kịp. Vì vậy, CLB Bình Phước quyết tâm tìm kiếm bàn thắng và họ đã thành công khi ghi thêm tới 3 bàn thắng, khép lại trận đấu tỉ số 4-1.

CLB An Giang đang có dấu hiệu “đuối” dần vài vòng gần đây thì người hâm mộ lại chứng kiến bước tiến khá mạnh mẽ của cái tên Phố Hiến. Chiến thắng tưng bừng 4-0 trước CLB Bình Định ngay tại Quy Nhơn giúp đội bóng này đánh chiếm vị trí thứ 3 trên BXH, chỉ cách đội bóng nhì bảng Hà Tĩnh 2 điểm. Cả ba đội đầu bảng đang có phong độ tốt thời gian qua nên hứa hẹn cuộc đua trên đỉnh bảng càng hấp dẫn, kịch tính.

Nhóm cuối ghi nhận sự chuyển biến khá tích cực của CLB Phù Đổng. Vừa thay HLV mới, đội bóng tân binh giải hạng Nhất đã có chiến thắng vất vả nhưng vô cùng quý báu trước CLB Bóng đá Huế. Chiến thắng đầu tiên tại giải hạng Nhất chưa giúp thầy trò HLV Trung Kiên thoát vị trí cuối bảng nhưng rút ngắn cách biệt đáng kể với đội Bình Định (4 điểm so với 5 điểm).