Vòng 10 giải Night Wolf V.League 1 – 2023:
CLB TP.HCM thắng lớn, thoát đáy bảng

CLB TP.HCM có chiến thắng cực kỳ quan trọng trong thời điểm có tính bước ngoặt của hành trình. Trật tự nhóm cuối đã có sự thay đổi và cuộc đua ngày càng trở nên căng thẳng, gay cấn.

CLB TP.HCM và CLB SHB Đà Nẵng bước vào trận “chung kết ngược” với quyết tâm rất lớn. Đội bóng nào chiến thắng sẽ tạo nên lợi thế lớn hơn, rõ ràng hơn trên đường đua, và ngược lại sẽ nằm sâu lại nơi cuối bảng. CLB TP.HCM mới có 1 chiến thắng từ vòng 4. CLB Đà Nẵng thậm chí còn chưa có chiến thắng nào (5 hòa, 4 bại) khi bước vào trận quyết đấu trên sân Thống Nhất. Một trận thắng sẽ thay đổi rất nhiều ở cả hai đội.

Nhập cuộc quyết tâm, thận trọng nhưng chỉ đội chủ nhà làm được điều mình muốn, thậm chí là kịch bản rất đẹp khi có bàn thắng mở tỉ số ngay từ phút 16 do công Hoàng Vũ Samson. Bàn thắng đẩy tinh thần của đội chủ nhà lên cao, đồng thời tạo áp lực buộc phải dâng lên tìm bàn thắng của đội bóng sông Hàn. Thế trận vì vậy càng thuận lợi cho các học trò HLV Tiến Thành. Họ chốt lại hiệp 1 với bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 do công của Green.

Hàng công CLB TP.HCM tiếp tục đạt phong độ cao với 5 bàn thắng vào lưới SHB Đà Nẵng.

CLB Đà Nẵng làm tất cả để lật ngược thế cờ trong hiệp 2. Nhưng họ lực bất tòng tâm khi thiệt quân (Trọng Nam nhận thẻ vàng thứ 2), và không thể chắt chiu các cơ hội tạo ra để chuyển thành bàn thắng. Ngược lại, hàng công đang đạt phong độ cao (ghi 6 bàn trong 2 trận gần đây) của CLB TP.HCM lại rất hiệu quả với việc Green ghi bàn thắng thứ 2 trong trận và Mansaray cũng lập cú đúp. Chiến thắng 5-1 không chỉ giải tỏa tinh thần cho CLB TP.HCM, thoát vị trí cuối BXH, mà còn tạo ra lợi thế điểm số với chính CLB SHB Đà Nẵng.

Trên sân Pleiku, đội chủ nhà HAGL tận dụng cơ hội đối thủ CLB Hà Nội đang khó khăn lực lượng để giành chiến thắng 1-0. Có được bàn thắng mở tỉ số từ sớm do công của Paollo (phút thứ 6, trên chấm 11m), đội bóng phố núi chơi càng thêm tự tin trước nhà ĐKVĐ. Ngược lại, CLB Hà Nội không thể thể hiện sức mạnh như vốn có trong hoàn cảnh mất rất nhiều trụ cột. Đội chủ nhà hóa giải các đợt tấn công của nhà đương kim vô địch, bảo vệ thành công cách biệt mong manh.

CLB Hà Nội không thể có điểm tại Pleiku trước HAGL trong bối cảnh thiếu vắng nhiều trụ cột.

Chiến thắng giúp CLB HAGL nhảy vào tốp 8, mở ra cơ hội đua tranh vào tốp 3 khi khoảng cách hiện nay của đội với các đối thủ như CLB Hà Nội, TopenLand Bình Định chỉ là 2 tới 3 điểm – tương đương 1 trận thắng. CLB Hà Nội trải qua 4 trận không thắng, với 2 hòa và 1 thua trong 3 trận gần đây nhất và đối mặt nguy cơ bị CLB Thanh Hóa bị bỏ xa.

Trên sân Thiên Trường, CLB Thép Xanh Nam Định có trận hòa thứ 3 liên tiếp khi chia điểm cùng CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Chuỗi trận hòa đã khiến đội bóng này rơi xuống vị trí thứ 5 và khoảng cách với nhóm tiếp theo là rất mong manh, dễ bị vượt mặt chỉ sau một vòng đấu.