Số liệu chuyên môn sau vòng 7 Giải bóng đá HNQG – An Cường 2018

- Tổng số bàn thắng: 81 bàn (trung bình: 2,31 bàn/trận)
- Tổng số thẻ vàng: 123 thẻ (trung bình: 3,51 thẻ/trận)
- Tổng số thẻ đỏ: 5 thẻ (trung bình 0,14)
- Tổng số khán giả: 56.300 người (trung bình: 1.609 người/trận)
- Tổng số trận đấu: 35 trận.

DANH SÁCH CẦU THỦ GHI BÀN

1. Cầu thủ ghi 4 bàn:
– CLB bóng đá Huế: Trần Thành (9).
– Đắk Lắk: Y Thăng Êban (10).
– Hà Nội: Phạm Tuấn Hải (10).
– Long An: Nguyễn Tuấn Anh (9).
– Viettel: Nguyễn Hoàng Đức (98).

2. Cầu thủ ghi 3 bàn:
– Đắk Lắk: Lương Quốc Thắng (23).
– Hà Nội: Trần Đức Nam (5).

3. Cầu thủ ghi 2 bàn:
– Bình Định TMS: Lê Thành Phát (27)
– Bình Phước: Bùi Xuân Quý (19).
– CLB Long An: Lâm Hải Đăng (19).
– Hà Nội: Đào Văn Nam (17).
– Viettel: Dương Văn Hào (23), Trần Ngọc Sơn (9).
– XM Fico Tây Ninh: Lê Đức Tài (10).

4. Cầu thủ ghi 1 bàn:
– Bình Định TMS: Nguyễn Lam (18), Nguyễn Công Huy (15), Lê Thanh Phong (7), Lê Vũ Quốc Nhật(6)
– Bình Phước: Dương Văn An (92), Ngô Viết Phú (5), Lê Hữu Thắng (16).
– CLB bóng đá Huế: Nguyễn Công Nhật (11), Đặng Văn Anh Phi Pha (22), Võ Lý (9), Trương Đình Nhân (17), Võ Văn Minh (39).
– Công an Nhân dân: Nguyễn Văn Việt (24), Đồng Văn Đoàn (12), Chu Văn Kiên (19).
– Đắk Lắk: Nguyễn Hồng Quân (9), Nguyễn Quốc Thanh (20), Huỳnh Kim Hùng (16), Lương Thanh Ngọc Lâm (34).
– Đồng Tháp: Hồ Trường Khang (3), Nguyễn Công Thành (9), Dương Văn Hòa (7), Trương Huỳnh Anh Khoa (23). Nguyễn Thiện Chí (11).
– Hà Nội B: Nguyễn Tuấn Anh (15), Trần Văn Công (37), Ma Văn Tuấn (8), Nguyễn Trung Học (88).
– Long An: Đỗ Thanh Sang (68).
– Viettel: Bùi Quang Khải (10), Bùi Tiến Dũng (4), Bùi Duy Thường (7), Trần Văn Trung (22), Nguyễn Đức Hoàng Minh (7).
– XM Fico Tây Ninh: Trần Đức Trung (19), Trần Minh Lợi (9).

5. Bàn đá phản lưới nhà (OG):
– CLB Bóng đá Huế: Nguyễn Đồng Tháp (66), Quốc Thanh (20).
– Viettel: Bùi Văn Đức (4)