Số liệu chuyên môn trước vòng 6 giải bóng đá HNQG – Kienlongbank 2015

Tổng số bàn thắng: 48 bàn (trung bình: 2,4 bàn/trận)
Tổng số thẻ vàng: 74 thẻ (trung bình: 3,7  thẻ/trận)
Tổng số thẻ đỏ: 6 thẻ (trung bình: 0,30 thẻ/trận)
Tổng số khán giả: 45.500 người (trung bình: 2.250 người/trận).

Danh sách cầu thủ ghi bàn:

1. Cầu thủ ghi 4 bàn:
– Hà Nội: Trịnh Duy Long (9).

2. Cầu thủ ghi 3 bàn:
– Bình Phước: Bùi Xuân Quý (18).
– CLB bóng đá Huế: Võ Lý (8).

3. Cầu thủ ghi 2 bàn:
– CLB bóng đá Huế; Nguyễn Văn Cường (4).
– Phú Yên: Triệu Việt Hưng (7).
– TP. Hồ Chí Minh: Trần Thanh Bình (8), Nguyễn Tuấn Anh (9).

4. Cầu thủ ghi 1 bàn:
– Bình Phước: Lơ Lam Dem (11), Ngô Viết Phú (5), Đặng Trần Hoàng Nhựt (24), Lê Thành Tài (14), Lê Kim Hậu (21).
– CLB bóng đá Huế: Trần Văn Luân (9), Phan Anh Hoàng (12), Nguyễn Văn Việt (16), Phan Hữu Vân (23), Nguyễn Ngọc Tuấn Tú (7).
– Công an Nhân dân: Nguyễn Hữu Sơn (10), Nguyễn Thành Trung (18).
– Đắk Lắk: Phan Thanh Bình (26), Nguyễn Hồng Quân (9).
– Hà Nội: Nguyễn Xuân Dương (20), Đỗ Văn Thuận (14).
– Nam Định: Hoàng Nhật Nam (10), Hoàng Ngọc Linh (7), Vũ Thành Công (18), Nguyễn Đức Quốc Anh (20), Phạm Văn Na (92), Hoàng Minh Tuấn (28).
– Phú Yên: Nguyễn Kiên Quyết (21), Huỳnh Kim Hùng (3), Nguyễn Trương Minh Hoàng (6), Tạ Thái Học (23), Lê Phạm Thành Long (11).
– TP.Hồ Chí Minh: Lê Minh Hòa (2), Nguyễn Minh Trung (17), Nguyễn Văn Thạnh (19).