Trước vòng 21 Giải HNQG Bia Sao Vàng 2024/25:
Chuẩn bị hạ màn!

Ngay tại vòng đấu này, Cúp vô địch sẽ được BTC trao cho Phù Đổng Ninh Bình trong trận đấu với Trường Tươi Bình Phước – đội đang xếp ngay phía sau - trên sân nhà (vẫn còn mục tiêu giành ngôi Á quân). Trận đấu này có sự xuất hiện của công nghệ VAR.

Một tâm điểm chú ý khác nằm ở cuộc đua trốn xuống hạng với các trận đấu tại sân Long An và sân Tự Do. Các trận đấu diễn ra cùng lúc 16g ngày T7 (14/6).

Như đã nói ở trên, rất có thể đội chủ nhà Long An (15đ, xếp thứ 2 từ dưới lên) sẽ vừa tiếp đón Hòa Bình (16đ, xếp ngay phía trên)  vừa “nghe ngóng” kết quả từ sân Tự Do, nơi Huế (13đ, đang xếp cuối bảng) đối đầu với Trẻ TPHCM (20đ). Nếu thắng, Long An sẽ trụ hạng sớm 1 vòng đấu bất kể kết quả trận đấu ở sân Tự Do. Nhưng điều đặc biệt ở chỗ, đây cũng chính là trận đấu cuối cùng của Huế, nên chỉ cần đội bóng cố Đô không thắng trong trận đấu cùng giờ Long An cũng vẫn sẽ giành suất trụ hạng mà không cần biết kết quả trận đấu cuối cùng (với TTBP) ra sao. Còn phía Hòa Bình, với 3 điểm nhiều hơn so với Huế, lại thắng trong cả 2 trận đối đầu nên xem như đã chắc suất trụ hạng. Nói cách khác, nếu so sánh tính chất của 2 trận đấu thì cặp Huế – Trẻ TPHCM có vẻ thu hút hơn.

Thầy trò HLV Nguyễn Đức Dũng đang gặp bất lợi về điểm số, nên chỉ có duy nhất 1 cửa là phải thắng, không phải chỉ để đòi lại món nợ thua 0-2 tại sân Thống Nhất trước Trẻ TPHCM mà còn vớt vát một chút hy vọng mong manh. Tuy nhiên, nếu đặt lên “bàn cân” thì thực lực của Huế không những không hơn THCMC mà phong độ còn không bằng. Một yếu tố khác mà giới mộ điệu quan tâm chính là cách chơi bóng của THCMC ra sao khi đội bóng tân binh này đã sớm giành quyền trụ hạng, bởi họ vẫn có thể vươn lên tốp 4 nếu đạt kết quả tốt trong 2 trận đấu còn lại (hiện chỉ kém KKH 1 điểm).

Trận đấu ở sân Ninh Bình cũng sẽ thu hút rất đông khán giả, một phần để chứng kiến cuộc đối đầu giữa các “ngôi sao” như Hoàng Đức (PĐNB) với Công Phượng (TTBP), nhưng phần lớn hơn chính là để cùng chia vui với ngôi vô địch của Phù Đổng Ninh Bình. Được biết, ngay sau trận đấu này sẽ là màn ăn mừng chức vô địch và suất thăng hạng trực tiếp rất tưng bừng đã được CLB cũng như đông đảo cổ động viên chuẩn bị. Yếu tố cạnh tranh về chuyên môn ở trận này vì vậy sẽ không còn quá cao nữa, thậm chí là từ phía đội khách nhiều hơn vì TTBP (41đ) vẫn đang đua suất Á quân với PVFCAND (kém TTBP 4 điểm).Đây cũng là trận duy nhất ở vòng này được áp dụng công nghệ VAR hỗ trợ trọng tài.

Cùng thời gian diễn ra trận đấu trên, PVFCAND (37đ) làm khách tại sân 19/8 ở Nha Trang trước Khatoco Khánh Hòa (21đ). Mặc dù đã trụ hạng và cũng không còn mục tiêu cạnh tranh vào tốp 3, nhưng nếu mong muốn đạt vị trí cao nhất có thể thì KKH vẫn sẽ dốc sức đá để bảo vệ vị trí thứ 4 hiện tại, bởi khoảng cách 1 điểm nhiều hơn so với Trẻ TPHCM là rất mong manh, đặc biệt là 2 đội sẽ đối đầu nhau ở vòng cuối tại sân Thống Nhất. Bởi vậy dù bị đánh giá thấp hơn so với PVFCAND (lượt đi KKH thua 1-3), nhưng đội chủ nhà có thể sẽ quyết tâm có 1 điểm ở trận này.

Cuối cùng là trận Bà Rịa Vũng Tàu (18đ) gặp Đồng Tháp (16đ), 2 đội cùng đang ở vị trí lưng chừng, không phải lo đua trụ hạng, nhưng cũng khó vươn lên vị trí cao. Từng thắng 1-0 ngay tại sân Cao Lãnh nên BRVT có lẽ được đánh giá là nhỉnh hơn đôi chút nhờ lợi thế sân nhà.