Vòng 16 giải hạng Nhất Quốc gia LS – 2019:
CLB An Giang gây sức ép

Đội bóng miền Tây - An Giang đang thể hiện phong độ ấn tượng, gây sức ép cực lớn lên cuộc đua tốp 3. Nơi nhóm cuối, CLB Phù Đổng dần bị bỏ lại phía sau…

Phù Đổng đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc chiến trụ hạng tại Giải HNQG LS 2019.

Từ vòng 11 đến nay, CLB An Giang là đại diện miền Tây gây ấn tượng mạnh nhất với loạt 5 trận thắng (1 trận thua), trong đó vượt qua nhiều tên đội bóng mạnh như HL Hà Tĩnh, Bình Phước, Đồng Tháp… Mới nhất, vòng 16, CLB An Giang thắng 2-1 ngay tại Đắk Lắk, qua đó đạt 28 điểm, tạm xếp thứ 4 trên BXH.

Khoảng cách giữa An Giang với hai đối thủ xếp ngay trên là Bình Phước và Phố Hiến giờ chỉ còn 2 điểm (28 điểm so với 30). Vòng 16, CLB Bình Phước không thể giành điểm số nào khi hành quân tới Long An, chấp nhận thất bại 0-1. Trên sân nhà, CLB Phố Hiến giành thắng lợi 2-0 trước Phù Đổng và vươn lên đứng thứ 2 trên BXH. Với khoảng cách này, cuộc đua giành tấm vé chơi trận play-off tại giải hạng Nhất dự báo sẽ vô cùng hấp dẫn, căng thẳng ở những vòng đấu còn lại. Trên đà hưng phấn, CLB An Giang có thể tạo nên những bất ngờ thú vị.

Trên đỉnh bảng, CLB HL Hà Tĩnh đang băng băng tiến về đích. Chiến thắng 4-2 tại Đồng Tháp đưa thầy trò HLV Minh Đức vượt lên với khoảng cách tới 8 điểm so với đội xếp tiếp theo. CLB HL Hà Tĩnh, sau thất bại trước chính An Giang tại vòng 12, đã không để “sốc” thêm lần nào và tiến về đích với hàng loạt trận thắng như chẻ tre.

Tại nhóm cuối, CLB Phù Đổng đang có dấu hiệu “đuối” trong cuộc đua tranh với CLB Bình Định – đối thủ gần nhất của họ. Không thể có điểm trước CLB Phố Hiến, CLB Phù Đổng tiếp tục để cho Bình Định nới rộng khoảng cách điểm số khi đội bóng miền Trung giành chiến thắng 3-2 trước CLB BĐ Huế. Bảy điểm bây giờ tựa như bức tường trước mắt thầy trò HLV Trung Kiên.