Thông báo số 9 Giải bóng đá Vô địch Quốc gia – TOYOTA 2015

1. Căn cứ công văn số 705/LĐBĐVN-TCTĐ của LĐBĐVN ngày 10/6/2015 thông báo về Lịch thi đấu của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Châu Á và công văn số 763/LĐBĐVN-TCTĐ, ngày 24/6/2015 đề nghị điều chỉnh Lịch thi đấu giải VĐQG 2015 để tập trung Đội tuyển Quốc gia thi đấu trận giao hữu quốc tế với CLB Manchester City vào ngày 27/7/2015; Căn cứ kết quả thi đấu vòng Tứ kết giải Cúp Quốc gia – Kienlongbank 2015; để tạo điều kiện tốt nhất cho các CLB và cầu thủ tham gia các giải đấu quốc gia và quốc tế; Sau khi xem xét Công ty VPF và BTC giải VĐQG – Toyota 2015 tiến hành điều chỉnh và ban hành lại lịch và giờ thi đấu Giai đoạn 2 giải VĐQG (từ vòng 13 đến vòng 26). Lịch thi đấu này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế cho lịch thi đấu đã ban hành ngày 31/12/2014.

Công ty VPF và BTC giải đề nghị các CLB cùng các thành viên liên quan cập nhật Lịch thi đấu mới ban hành (Lịch gửi kèm thông báo và cập nhật trên website chính thức của Công ty VPF tại đây, để chủ động trong công tác chuẩn bị, đảm bảo cho các vòng đấu tiếp theo của giải diễn ra thành công theo kế hoạch.

2. Qua 12 vòng đấu của giải VĐQG – Toyota 2015, BTC giải ghi nhận và đánh giá cao tinh thần hợp tác nỗ lực của các BTC trận đấu CLB, cùng các thành viên BTC giải thực hiện tốt công tác tổ chức các trận đấu trong giai đoạn vừa qua; hầu hết, công tác đảm bảo an ninh, an toàn, tài trợ và truyền thông tại các trận đấu đều được thực hiện tốt.

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, góp phần để các trận đấu trong giai đoạn tiếp theo của giải diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo công tác chuyên môn, an ninh, an toàn của các trận đấu, BTC giải đề nghị các BTC trận đấu và các CLB: Tiếp tục giáo dục, quán triệt cầu thủ thi đấu nhiệt tình, đúng luật, chấp hành nghiêm túc các quyết định của trọng tài. Tập trung nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp tốt với các thành viên BTC giải, chủ động tăng cường tối đa lực lượng an ninh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các trận đấu; chuẩn bị các phương án ứng phó kịp thời với những tình huống xấu có thể xảy ra; thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác y tế, cứu hỏa, ghi hình trận đấu, nghi thức trận đấu và giờ thi đấu. Triển khai đầy đủ và đảm bảo thực hiện tốt các quy định về công tác tài trợ, quảng cáo và truyền thông theo Điều lệ Giải và theo hướng dẫn của Công ty VPF.

3. Theo đề nghị của CLB bóng đá Thanh Hóa về việc gắn tên nhà tài trợ, thay thế, bổ sung nhân sự; sau khi xem xét và được sự chấp thuận của LĐBĐVN, BTC giải thông báo:

– CLB bóng đá Thanh Hóa được gắn tên nhà tài trợ, với tên gọi “Câu lạc bộ bóng đá FLC Thanh Hóa”, kể từ vòng đấu thứ 13, ngày 28/6/2015.

– Ông Nguyễn Văn Đệ thôi giữ chức danh Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành CLB bóng đá Thanh Hóa kể từ ngày 6/6/2015 và thôi đăng ký chức danh Trưởng đoàn đội bóng đá Thanh Hóa kể từ ngày 15/6/2015.

– Thôi đăng ký ông Nguyễn Trọng Hoài giữ chức danh Phó Trưởng đoàn đội bóng đá Thanh Hóa.

– Ông Doãn Văn Phương giữ chức danh Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành CLB Bóng đá FLC Thanh Hóa kể ngày 6/6/2015 và đăng ký chức danh Trưởng đoàn, thay thế ông Nguyễn Văn Đệ kể từ ngày 15/6/2015.

– Đăng ký ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức vụ HLV Trưởng kể từ ngày 12/6/2015.

– Đăng ký bổ sung ông Nguyễn Thành Dũng giữ chức vụ trợ lý HLV.

Các thành viên mới đăng ký trên được làm nhiệm vụ kể từ trận đấu vòng 13 ngày 28/6/2015 trên SVĐ Thanh Hóa.

4. Ban Tổ chức giải bóng đá VĐQG – Toyota 2015 thông báo một số giải thưởng bình chọn tháng 4 năm 2015, cụ thể như sau:
 

TT Giải thưởng Cá nhân/tập thể nhận giải
1
Bàn thắng đẹp nhất tháng 4 (Tính từ vòng đấu thứ 6 đến vòng đấu thứ 10) Bàn thắng của cầu thủ Hoàng Đình Tùng (số 2 – Thanh Hóa) tại phút thứ 83, trận đấu Thanh Hóa – Đồng Nai, tại vòng đấu thứ 8 trên SVĐ Thanh Hóa.
2
Hội CĐV xuất sắc nhất tháng 4 Hội CĐV CLB Than Quảng Ninh
3
Khán giả may mắn chương trình bình chọn bàn thắng đẹp nhất tháng 4 – Khán giả: Nguyễn Xuân Trung – Địa chỉ: Bình Dương

– Lễ trao giải thưởng Bàn thắng đẹp nhất tháng 4 sẽ được tổ chức trước trận đấu FLC Thanh Hóa – Đồng tâm Long An, ngày 28/6/2015 trên SVĐ Thanh Hóa.

– Lễ trao giải thưởng Hội CĐV xuất sắc nhất tháng 4 sẽ được tổ chức trước trận đấu Than Quảng Ninh – Sông Lam Nghệ An, ngày 28/6/2015 trên SVĐ Cẩm Phả.

– Lễ trao giải thưởng Khán giả may mắn chương trình bình chọn bàn thắng đẹp nhất tháng 4 sẽ được tổ chức trước trận đấu Becamex Bình Dương – HAGL, ngày 28/6/2015 trên SVĐ Bình Dương.

BTC giải đề nghị các BTC trận đấu, CLB FLC Thanh Hóa, CLB Than Quảng Ninh và CLB Becamex Bình Dương phối hợp chặt chẽ với Giám sát trận đấu và đại diện Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam để tiến hành lễ trao các giải thưởng trên trước khi trận đấu bắt đầu.

5. Theo đề nghị của CLB bóng đá Becamex Bình Dương về việc đăng ký, thay thế cán bộ; sau khi xem xét, BTC giải chấp thuận:

Ông Mai Đức Chung giữ chức vụ Giám đốc kỹ thuật, thay thế ông Lê Thụy Hải và ông Mai Đức Chung được làm nhiệm vụ kể từ trận đấu vòng 13, ngày 28/6/2015 trên SVĐ Bình Dương.

6. Theo đề nghị của CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai về việc đăng ký bổ sung  trợ lý HLV; được sự chấp thuận của LĐBĐVN, BTC giải thông báo Ông Dương Minh Ninh giữ chức vụ trợ lý HLV đội bóng đá Hoàng Anh Gia Lai và ông Dương Minh Ninh được làm nhiệm vụ kể từ trận đấu vòng 13, ngày 28/6/2015 trên SVĐ Bình Dương.

7. Ngày 8/5/2015, Ban Kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với những cá nhân và tập thể vi phạm tại vòng đấu thứ 12 của giải, cụ thể như sau:

 – Quyết định số 182/QĐ-LĐBĐVN:  Phạt 2.000.000đ (Hai triệu đồng) đối với ông Trương Việt Hoàng – HLV Trưởng của CLB bóng đá Hải Phòng do vi phạm Điều 67 Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN trong trận đấu giữa CLB Đồng Tâm Long An và CLB Hải Phòng tại vòng đấu thứ 12, ngày 2/5/2015 trên SVĐ Long An.

– Quyết định số 183/QĐ-LĐBĐVN:  Phạt 10.000.000đ (Mười triệu đồng) và đình chỉ làm nhiệm vụ 3 trận kế tiếp đối với ông Văn Sỹ Sơn – Trợ lý HLV của CLB bóng đá Hà Nội T&T do vi phạm Điều 40 Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN trong trận đấu giữa CLB Đồng Tháp và CLB Hà Nội T&T tại lượt trận thứ 12, ngày 1/5/2015 trên SVĐ Đồng Tháp. Theo đó, ông Văn Sỹ Sơn phải nghỉ làm nhiệm vụ tại các trận đấu vòng 13, 14 và 15.