V.League – Việc có ích:
Thăm cựu tiền đạo Trần Tấn Thông

Sáng 4/4, đại diện Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và CLB Becamex Bình Dương đã thăm hỏi, động viên và tặng quà tới cựu cầu thủ Trần Tấn Thông – cầu thủ lẫy lừng của bóng đá Sông Bé trước đây, hiện đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư thanh quản. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình V.League – Việc có ích của Công ty VPF nhằm thăm hỏi, động viên các cựu cầu thủ gặp khó khăn.

Đại diện Công ty VPF, CLB Becamex Bình Dương thăm hỏi cựu cầu thủ Trần Tấn Thông

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng phòng Tổ chức thi đấu Công ty VPF, và ông Đặng Trần Chỉnh – TGĐ Công ty CPBĐ Becamex Bình Dương đã hỏi thăm sức khỏe, tặng quà cựu tiền đạo Trần Tấn Thông, động viên ông vượt qua giai đoạn khó khăn, vượt qua bệnh tật để có thể tiếp tục có những đóng góp cho phong trào bóng đá nói chung.

Cựu cầu thủ Tấn Thông rất xúc động với sự quan tâm chân tình của Công ty VPF và CLB Becamex Bình Dương. Ông gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công ty VPF, CLB Becamex Bình Dương vì luôn nhớ đến ông, cũng như các cựu cầu thủ nói chung, đánh giá đây là một hoạt động vô cùng có ý nghĩa về mặt tinh thần với các cựu cầu thủ một thời cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Cựu cầu thủ sinh năm 1970 cho biết bản thân vẫn đang nỗ lực chống lại căn bệnh ung thư thanh quản, và sự quan tâm của những người làm bóng đá hiện nay sẽ tiếp thêm nhiều sức mạnh cho ông.

Cựu cầu thủ Trần Tấn Thông xúc động với sự quan tâm của Công ty VPF và CLB Becamex Bình Dương.

Ông Trần Tấn Thông sinh năm 1970, là 1 trong những chân sút nổi tiếng của bóng đá Sông Bé trong những năm của thập niên 1980, 1990. Ông là con nhà nòi, có cha là ông Trần Tấn Anh từng là cựu HLV đội Sông Bé. Thừa hưởng tố chất và niềm đam mê quả bóng tròn, tài năng của Tấn Thông sớm phát triển. Năm 1987, ông được tuyển vào đội Năng khiếu của tỉnh Sông Bé, sau đó gia nhập đội hình 1 của tỉnh Sông Bé tham dự giải hạng A2 toàn quốc, tương đương giải hạng Nhất hiện nay. Những năm tiếp theo, Tấn Thông trở thành tiền đạo số 1 của đội tuyển tỉnh Sông Bé bên cạnh các đồng đội như Trương Văn Khanh, Trương Văn Dũ, Đại Ninh, Văn Dũng. Cột mốc đáng chú ý là trận thắng đội Cảng Sài Gòn trong trận chung kết Cúp quốc gia 1994 ngay trên sân Thống Nhất. Sau đó, Tấn Thông thử sức mình ở đội hình Cảng Sài Gòn trước khi chia tay bóng đá khá sớm, năm 26 tuổi vì lý do sức khỏe. Chia tay bóng đá đỉnh cao nhưng Tấn Thông vẫn luôn quen thuộc với bóng đá phong trào tỉnh Bình Dương. Anh khoác áo đội Cấp nước Bình Dương, đội hạng nhất Thành Nghĩa Quảng Ngãi, rồi đội cựu cầu thủ Bình Dương tham dự các giải phong trào hàng năm. Gần nhất là tham gia công tác đào tạo trẻ của Bình Dương. Những danh hiệu đáng chú ý trong sự nghiệp cầu thủ của Tấn Thông là Vua phá lưới giải bóng đá các đội mạnh phía Nam năm 1993, vô địch Cúp Quốc gia 1994, góp phần đưa đội Thành Nghĩa Quảng Ngãi từ hạng 3 lên hạng 1… Những ngày qua, sức khỏe của Tấn Thông tại suy yếu khi bị ung thư thanh quản và đã qua 15 lần xạ trị.

Việc tổ chức thăm hỏi, động viên các cựu cầu thủ gặp hoàn cảnh khó khăn, đau bệnh đã được công ty VPF tiến hành trong thời gian qua, như một cách tiếp sức về mặt tinh thần để giúp các cựu cầu thủ sớm vượt qua những khó khăn. Thời gian qua, công ty VPF với chương trình “V-League – Việc có ích” đã tiến hành thăm hỏi các cựu cầu thủ như Trần Văn Hiệp, Huỳnh Thanh Phong, Hồ Văn Lợi, Phan Quý Sơn, Vương Tiến Dũng…