Xác định các cặp đấu vòng Bán kết Cúp Quốc gia – Sư Tử Trắng 2018

Vòng Tứ kết Cúp Quốc gia đã khép lại sau loạt trận lượt về diễn ra chiều qua (15/5). 4 cái tên được đi tiếp là CLB Hà Nội, CLB FLC Thanh Hóa, CLB SLNA và CLB Becamex Bình Dương, thành quả sau những nỗ lực xứng đáng với các trận cầu hấp dẫn.

CLB Hà Nội tiếp tục hành trình chinh phục chiếc Cúp Quốc gia mà đội còn thiếu, sau khi vượt qua “ải” HAGL. Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng được giới chuyên môn và người hâm mộ chờ đón như trận “siêu kinh điển” của bóng đá Việt Nam thời điểm này. CLB Hà Nội chỉ có thể vượt qua đội bóng phố núi Pleiku bằng luật bàn thắng trên sân khách, với lợi thế hòa 2-2 lượt đi tại Gia Lai và hòa 1-1 tại Hàng Đẫy. CLB HAGL dừng chân nhưng những gì họ thể hiện cho thấy học trò HLV Minh Ninh hoàn toàn có thể chinh phục các thứ hạng cao tại V.League. Với đội bóng Thủ đô, mục tiêu giành cú ăn hai (V.League và Cúp Quốc gia) vẫn đang được họ hướng tới với quyết tâm cao độ.

Hai đội bóng vào chung kết Cúp Quốc gia mùa 2017 tiếp tục có mặt ở Bán kết giải đấu năm nay là nhà ĐKVĐ SLNA và á quân CLB Becamex Bình Dương. CLB SLNA giành ưu thế lớn khi có chiến thắng 3-1 trong trận lượt đi trên sân nhà SHB Đà Nẵng. Và khi trở về Vinh, đội bóng này tiếp tục thể hiện cái duyên ở sân đấu Cúp bằng chiến thắng 2-0. Tại Gò Đậu, đội bóng do HLV Trần Minh Chiến dẫn dắt cũng giành chiến thắng thuyết phục 3-1 (lượt đi 1-0) trước “ngổ ngáo” Sanna Khánh Hòa BVN. Một đội bóng khác giành quyền vào Bán kết là FLC Thanh Hóa sau khi vượt qua chủ nhà Bình Phước tổng tỉ số 3-1 (2-0, 1-1).

Lá thăm ở trận Bán kết đưa CLB Hà Nội  – đội bóng đang có phong độ tốt tại V.League năm nay, gặp cựu vương một thời là CLB Becamex Bình Dương. Trong khi đó, hai đội bóng láng giềng FLC Thanh Hóa và SLNA gặp nhau ở trận đấu Bán kết còn lại. Dự kiến Vòng bán kết lượt đi sẽ diễn ra ngày 1/9, lượt về ngày 5/9.