Kết thúc vòng 3 giải hạng Nhất Quốc gia – An Cường 2018:
Ngôi đầu đổi chủ

Bảng xếp hạng giải hạng Nhất – An Cường 2018 đã có sự thay đổi sau vòng 3. CLB XM Fico Tây Ninh leo lên đứng đầu, đẩy đội bóng giàu tham vọng Viettel xuống vị trí thứ 2. Với khoảng cách điểm số hiện nay, có thể các vị trí trên bảng xếp hạng còn liên tục thay đổi các vòng đấu tới.

CLB Viettel là đội bóng giàu tham vọng và quyết tâm giành vé lên chơi V.League 1 2019. Tuy nhiên trên sân nhà, đội bóng áo lính lại để CLB Long An cầm hòa 1-1. Đội bóng miền Tây Long An sau khi rớt từ V.League 1 cũng đang cho thấy nỗ lực tìm đường trở lại “mái nhà xưa”. Một ứng viên khác nặng ký cho tấm vé lên hạng là Đồng Tháp không thể tận dụng thành công cơ hội để vượt lên. Thầy trò HLV Trần Công Minh chỉ kiếm được 1 điểm trên sân nhà của Đắk Lắk. Và lúc này, XM Fico Tây Ninh vượt lên.

Khởi đầu mùa giải không ấn tượng khi thua liên tiếp từ sân chơi Cúp Quốc gia, vòng 1 giải hạng Nhất, CLB XM Fico Tây Ninh tưởng sẽ bước vào giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, đội bóng này bất ngờ thi đấu ấn tượng hai vòng đấu vừa qua bằng hai chiến thắng ấn tượng cùng tỉ số 2-0 trước các đội bóng mạnh như CLB Bóng đá Huế, CLB Bình Định. Hai chiến thắng này không chỉ giúp XM Fico Tây Ninh tạm đứng đầu bảng xếp hạng mà còn mang lại niềm vui, hài lòng của người hâm mộ nơi đây. Sự vùng lên mạnh mẽ của thầy trò ông Mang Văn Xích khiến cuộc đua tốp đầu trở nên hấp dẫn.

CLB Bóng đá Huế đã có chiến thắng đầu tiên tại giải đấu năm nay khi vượt qua Công An Nhân Nhân 2-0. Chiến thắng thắp lên hi vọng chạy đua vào nhóm đầu của đội bóng Cố đô. CLB Bình Phước đang gây ấn tượng tại Cúp Quốc gia. Nhưng tại sân chơi giải hạng Nhất, đội lại chưa biết chiến thắng. Tại vòng 3, ngay trên sân nhà, CLB Bình Phước vẫn bị CLB Hà Nội B chia điểm, tiếp tục vị trí cuối bảng xếp hạng.