Sân vận động tỉnh Bình Phước khánh thành khán đài A

Sau 3 tháng thi công, chiều nay (21/3), khán đài A sân vận động tỉnh Bình Phước chính thức được cắt băng khánh thành tại trận đấu mở màn Giải HNQG LS 2021 trên sân vận động Bình Phước giữa CLB Bình Phước và CLB Quảng Nam.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước tham dự Lễ cắt băng khánh thành khán đài A sân vận động tỉnh Bình Phước.

Tham dự Lễ khánh thành có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền và các Phó chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Bình Phước và Ông Cao Văn Chóng – Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Kết cấu thép chắc chắn, chi phí hợp lý, đảm bảo tính thẩm mỹ, thời gian thi công nhanh là những ưu thế nổi bật của khán đài.

Khán đài A mới hoàn thành của sân Bình Phước có sức chứa khoảng một ngàn khán giả (tất cả đều gắn ghế ngồi, khu VIP…), có mái che nắng mưa, xây dựng trên diện tích gần 800m2, có đầy đủ các phòng chức năng phục vụ tổ chức thi đấu các trận đấu chuyên nghiệp, kinh phí xây dựng khoảng 10 tỉ đồng. Đây là công trình khán đài sắt có mái che, thiết kế theo mô hình mới, có kết cấu thép phức tạp nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ cao, khu vực bên dưới khán đài cũng được bố trí thành các phòng làm việc, đặc biệt thời gian thi công hoàn thiện công trình chỉ mất khoảng 3 tháng..Trước đó, sân Bình Phước cũng đã hoàn thành hệ thống dàn đèn đạt tiêu chuẩn.

Hệ thống phòng chức năng lắp đặt bên dưới khán đài A.

Việc hoàn thiện khán đài A giúp sân Bình Phước càng thêm khang trang, chuyên nghiệp, đáp ứng các tiêu chí về sân bãi tổ chức các trận đấu thuộc các giải đấu chuyên nghiệp quốc gia. Trong chuyến khảo sát trước mùa giải mới, đại diện đoàn khảo sát của công ty VPF đánh giá rất cao nỗ lực kiện toàn cơ sở vật chất sân bãi thi đấu của đội bóng Bình Phước, đặc biệt trong điều kiện ngân sách còn khá hạn hẹp.

Sân vận động Bình Phước cũng đã được đầu tư lắp dàn đèn từ năm 2018. Hệ thống cơ sở vật chất được UBND Tỉnh chú trọng đầu tư, tạo động lực để phát triển cho đội bóng đá Bình Phước.

Mùa giải 2020, CLB Bình Phước xếp hạng 5 chung cuộc tại giải HNQG LS V.League 2. Tại buổi lễ xuất quân ngày 17/3, đội bóng này đặt mục tiêu thi đấu hết mình, cống hiến lối chơi đẹp, phấn đấu nằm trong top đầu giải hạng Nhất quốc gia LS 2021 để đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mô bóng đá tỉnh nhà.