Vòng 1 Giải HNQG Bia Sao Vàng 2023:
Quyết tâm ngay vạch xuất phát

Giải HNQG Bia Sao Vàng 2023 hấp dẫn ngay từ khi giải bắt đầu khởi tranh. Không dễ để các đội chủ nhà nở nụ cười chiến thắng bởi đội bóng nào cũng muốn giành kết quả thuận lợi nhất ngay từ vạch xuất phát. Diễn biến hấp dẫn, ngang tài của các cặp đấu dự báo một mùa giải khó lường ở cả hai đầu cuộc đua trên BXH…

Trong 5 cặp đấu tại vòng 1 giải HNQG Bia Sao Vàng 2023, chỉ có 2/3 đội chủ nhà là CLB Phù Đổng và CLB Huế giành được chiến thắng trước các đối thủ Bình Phước và Long An với tỉ số 3-2 và 2-1. CLB Long An ra Huế với quyết tâm lớn và có trận đấu hay, cùng đội chủ nhà tạo nên trận cầu hấp dẫn, đặc biệt trong hiệp 2. Trong khi đó, CLB Bình Phước nỗ lực đến phút cuối cùng nhưng vẫn không thể rời sân Ninh Bình với niềm vui.

Hai CLB tân binh của giải hạng Nhất là CLB Phú Thọ và CLB Bình Thuận đã có màn ra mắt khá ấn tượng, dù chưa có kết quả chiến thắng. CLB Hòa Bình tiếp đón đội bóng rất mạnh, được đánh giá là ứng viên cho cuộc đua giành tấm vé thăng hạng là PVF-CAND.

Tuy nhiên, tân binh Hòa Bình thi đấu rất tự tin trước đối thủ, tạo ra nhiều tình huống tấn công sắc nét. Chung cuộc, CLB Hòa Bình nhận trận thua 0-1 trước PVF –CAND (Ngô Viết Phú ghi bàn từ chấm 11), nhưng cách chơi, tinh thần thi đấu cho thấy thầy trò HLV Xuân Mạnh là cái tên đáng chú ý ở mùa giải năm nay.

Trong khi đó, tân binh khác là CLB Bình Thuận có điểm số đầu tiên khi hòa đội chủ nhà Phú Thọ. Đội khách Bình Thuận có bàn thắng mở tỉ số phút 65 do công Nguyễn Văn Thái. Nhưng đến phút 84, đội chủ nhà kịp có bàn thắng gỡ hòa 1-1, qua đó giành lại 1 điểm.

Trên sân Bà Rịa, CLB Bà Rịa – Vũng Tàu cũng không thể giành trọn vẹn 3 điểm trước đội khách Quảng Nam–đối thủ quá quen thuộc tại giải hạng Nhất. Cả hai CLB đều thể hiện quyết tâm rất cao, và tạo nên trận cầu hấp dẫn. Tuy nhiên, các cơ hội đều không thể được các cầu thủ trên sân tận dụng thành công và chấp nhận hòa 0-0.