Vòng 10 giải hạng Nhất QG – An Cường 2018:
Khách quyết thắng chủ

Với việc CLB Hà Nội B và Long An đều giành chiến thắng trong hai trận đấu sớm, CLB Đồng Tháp cùng CLB Viettel gặp áp lực không nhỏ trong chuyến làm khách chiều nay, 30/6. Liệu khách có vượt qua chủ?

CLB Viettel hiện vẫn đang dẫn đầu BXH. Tuy nhiên sau trận thua Đồng Tháp tại vòng 9, thầy trò HLV Hải Biên đã bị các đội bóng phía sau bám đuổi rất sát. Ở trận đấu sớm vòng 10, CLB Hà Nội B rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 2 điểm (18 với 20) bằng chiến thắng 2-1 trước CLB XM Fico Tây Ninh. Chính vì vậy, CLB Viettel càng đặt ra quyết tâm phải thắng khi hành quân đến sân CLB Đắk Lắk. Đội bóng trẻ áo lính cần vượt qua ám ảnh thất bại ở vòng đấu trước để trở lại mạch chiến thắng, hoàn thành mục tiêu thăng hạng. Nhưng CLB Đắk Lắk là thử thách không nhỏ bởi đội bóng này thi đấu khá tốt trên sân nhà.

CLB Đồng Tháp cũng tạm mất vị trí thứ 2 vào tay CLB Hà Nội B, và chỉ còn hơn CLB Long An một điểm (mới giành thắng lợi 1-0 trước CLB Bóng đá Huế). Hơn nữa, trong một chiều mọi việc thuận lợi, đội bóng miền Tây có thể san bằng cách biệt điểm số với đội đầu bảng nếu giành chiến thắng trước CLB Công An Nhân Dân, đồng thời Viettel không thể có điểm rời Buôn Ma Thuột. Thầy trò HLV Trần Công Minh hoàn toàn có thể hoàn thành vế đầu bởi đối thủ Công An Nhân Dân không quá mạnh, đang xếp cuối BXH, mới chỉ giành một trận thắng từ đầu giải. Mặc dù vậy, CLB Đồng Tháp hết sức cẩn thận trước đội chủ nhà: Trận lượt đi tại Cao Lãnh, CLB Đồng Tháp chỉ vượt qua Công An Nhân Dân với tỉ số 1-0.

Trận cầu còn lại của vòng 10, CLB Bình Phước tiếp đón CLB Bình Định TMS. Cả hai đội bóng đều muốn giành chiến thắng để bứt lên hẳn nhóm cuối, tạo tiền đề gia nhập nhóm nửa trên của BXH. Lượt đi, hai đội hòa nhau 0-0 tại Quy Nhơn.