Vòng 13 giải hạng Nhất QG LS 2019:
Bướt hụt chân

CLB Phố Hiến và CLB Bình Phước bước hụt chân trong cuộc đua thăng hạng cùng CLB HL Hà Tĩnh. Ở cuối bảng, CLB Phù Đổng có chiến thắng quý giá để mở ra hy vọng trụ hạng…

Đây đang là giai đoạn quan trọng, có tính quyết định toan tính của các CLB trong mùa giải. Tuy nhiên, CLB Bình Phước và Phố Hiến không thể giành kết quả như mong đợi khi chỉ kiếm về những trận hòa. Trên sân nhà, CLB Bình Phước hòa CLB Đắk Lắk 0-0. Tới Cao Lãnh, CLB Phố Hiến ra về bằng trận hòa 1-1 với đội chủ nhà Đồng Tháp.

Kết quả trên khiến cả hai CLB đều bị CLB HL Hà Tĩnh gia tăng khoảng cách trên con đường chinh phục vé lên chơi V.League 2020. Bởi tại vòng 13, thầy trò HLV Minh Đức có chiến thắng tưng bừng 4-0 ngay tại Cần Thơ, qua đó giữ vững ngôi đầu với 29 điểm, tạo ra khoảng cách 3 điểm với Phố Hiến và Bình Phước. Đội bóng HL Hà Tĩnh đứng lên rất nhanh sau thất bại 0-1 ngay trên sân nhà vòng 12.

CLB Phù Đổng tìm lại hương vị chiến thắng với thắng lợi 2-1 trước CLB Long An. Chiến thắng giúp đội cuối bảng có 8 điểm, tiếp tục đeo bám CLB Bình Định trong cuộc chiến trụ hạng. Vòng đấu này, đội bóng đất Võ kịp bỏ túi 1 điểm bằng trận hòa 1-1 tại Tây Ninh. Chiến thắng của CLB Phù Đổng khiến nhóm cuối càng trở nên “nóng”, dự báo khó lường bởi khoảng cách điểm số giữa các đội thu ngắn đáng kể trong khi hành trình giài đầu còn khá dài.

CLB An Giang tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi chiến thắng CLB BĐ Huế 4-0 tại Long Xuyên. Đội bóng miền Tây bắt đầu “cắt đuôi” đươọc các đối thủ bám đuổi phía sau, đồng thời đã nhìn thấy “lưng” của các đối thủ trong tốp 3.