Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa VIII (nhiệm kì 2018 – 2022)

Ngày 8/12, Đại hội LĐBĐVN khoá VIII (nhiệm kì 2018 – 2022) đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Chủ tịch LĐBĐVN khóa VII Lê Hùng Dũng chúc mừng Tân Chủ tịch LĐBĐVN khóa VIII Lê Khánh Hải

Tham dự Đại hội LĐBĐVN nhiệm kỳ VII gồm: 70/71 đại biểu đại diện Thành viên có quyền biểu quyết và bầu cử và 20/22 Uỷ viên Ban Chấp hành khoá VII.

Đại hội được vinh dự đón ông Nguyễn Ngọc Thiện – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam; ông Lê Khánh Hải – Phó Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL; ông Trần Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Trần Công Phàn – Phó viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao; ông Vương Bích Thắng – Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; ông Lê Hùng Dũng – Chủ tịch LĐBĐVN cùng các Phó chủ tịch và Ủy viên thường trực LĐBĐVN; nguyên lãnh đạo LĐBĐVN các khóa II, IV, V, VI.

Đại hội hân hạnh được đón tiếp các vị khách quốc tế gồm có ông Alexandre Gros – Quản lý cấp cao Hiệp hội thành viên LĐBĐ Thế giới (FIFA); ông Purushottam Kattel – Phụ trách các Liên đoàn thành viên và quan hệ quốc tế LĐBĐ châu Á (AFC); ông Dato’ Sri Azzudin Ahmad – Tổng thư ký LĐBĐ Đông Nam Á, đại diện Lãnh đạo Ủy ban Olympic Việt Nam, các Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa – Thể thao & Du lịch, Bộ Nội vụ, Tổng cục Thể dục Thể thao, đại diện Lãnh đạo các tổ chức thành viên của LĐBĐVN, Công ty kiểm toán AASC, các nhà tài trợ và đông đảo đại diện các cơ quan truyền thông báo chí của TW và Hà Nội.

Sau phần phát biểu khai mạc của ông Lê Hùng Dũng, Đại hội đã thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội; biểu quyết thông qua kết nạp 5 thành viên mới gồm LĐBĐ tỉnh Bến Tre, Đội bóng đá Kontum, CLB bóng đá Phù Đổng, CLB bóng đá Phố Hiến, CLB bóng đá Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh; nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội, thông qua Chương trình Đại hội LĐBĐVN lần thứ VIII nhiệm kỳ 2018- 2012 và Quy chế tổ chức Đại hội theo quy định.

Tiếp đó, các đại biểu tham dự Đại hội đã nghe, thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác LĐBĐVN khoá VII và phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động LĐBĐVN khoá VIII; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành LĐBĐVN khoá VII; Báo cáo công tác của Ban Kiểm tra; Báo cáo Công tác tài chính tiếp thị và vận động tài trợ khoá VII; Báo cáo kiểm toán tài chính khoá VII, đồng thời bày tỏ sự quyết tâm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ và phương hướng đã đề ra. Đặc biệt, tại Đại hội LĐBĐVN khoá VIII, công bố các Quyết định khen thưởng và trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam thời gian qua.

Trước khi tiến hành bầu cử các chức danh chủ chốt của LĐBĐVN khoá VIII và bầu BCH LĐBĐVN khoá VIII, Đại hội đã lắng nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện.

KẾT QUẢ BẦU CỬ CÁC CHỨC DANH CHỦ CHỐT VÀ BCH LĐBĐVN KHOÁ VIII (NHIỆM KÌ 2018 – 2022):

Chủ tịch LĐBĐVN: Ông Lê Khánh Hải (68/68 phiếu hợp lệ) đạt 100%

03 Phó chủ tịch LĐBĐVN gồm:

Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn: Ông Trần Quốc Tuấn

Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ: Ông Cấn Văn Nghĩa

 

Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông: Ông Cao Văn Chóng

Danh sách ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa VIII (nhiệm kì 2018 – 2022): Tổng số Uỷ viên BCH LĐBĐVN khoá VIII là 17, trong đó Chủ tịch và 03 Phó chủ tịch đương nhiên là Uỷ viên BCH theo quy định của Điều lệ:

1. Ông Lê Khánh Hải

2. Ông Trần Quốc Tuấn

3. Ông Cấn Văn Nghĩa

4. Ông Cao Văn Chóng

5. Ông Trần Anh Tú

6. Ông Nguyễn Quốc Hội

7. Ông Lê Văn Thành

8. Ông Phạm Ngọc Tuấn

9. Ông Bùi Xuân Hòa

10. Ông Nguyễn Hồng Thanh

11. Ông Trần Mạnh Hùng

12. Ông Phạm Thanh Hùng

13. Ông Nguyễn Tấn Anh

14. Ông Đỗ Mạnh Dũng

15. Ông Nguyễn Húp

16. Ông Dương Văn Hiền

17. Ông Võ Minh Trí

Trong danh sách 17 Ủy viên BCH VFF khóa VIII, có nhiều ủy viên đang nắm giữ vị trí quan trọng tại Công ty VPF và lãnh đạo các CLB là cổ đông của Công ty VPF, cụ thể:

1.Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VPF, trúng cử ngay vòng 1 với số phiếu bầu cao nhất 46/62 phiếu.
2.Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT VPF, Chủ tịch CLB Hải Phòng.
3.Ông Nguyễn Hồng Thanh, Ủy viên HĐQT VPF, Chủ tịch CLB bóng đá Sông Lam Nghệ An
4.Ông Phạm Thanh Hùng, Ủy viên HĐQT VPF, Chủ tịch CLB bóng đá Than Quảng Ninh
5.Ông Nguyễn Quốc Hội, Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội
6.Ông Bùi Xuân Hòa, Chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng
7.Ông Nguyễn Tấn Anh, Giám đốc Truyền thông – Trưởng đoàn CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai
8.Ông Đỗ Mạnh Dũng, Giám đốc Trung tâm thể thao Viettel
9.Ông Nguyễn Húp, Giám đốc điều hành CLB bóng đá Quảng Nam