5 điều đáng chờ đợi ở vòng 20 Toyota V.League

"Chung kết ngược” HA.GL – XSKT Cần Thơ, cuộc đua gay cấn tới chức vô địch của top 5 đội bóng đầu BXH, cột mốc bàn thắng thứ 400 ở V.League là những điều đáng chờ đợi tại vòng đấu thứ 20.

1. HA.GL chơi “chung kết ngược” với XSKT Cần Thơ

Là hai trong ba đội đang đứng cuối bảng tính đến trước vòng 20 V.League, cuộc đối đầu giữaHA.GLvàXSKT Cần Thơtrên sân Pleiku được xem là trận “chung kết ngược” tranh tấm vé trụ hạng. Phong độ trên sân nhà (thắng 1, hòa 4 trong 5 trận gần nhất) được coi là điểm tựa duy nhất cho HA.GL hướng đến mục tiêu phải có điểm ở trận đấu này. Trong khi đó, XSKT Cần Thơ đang hơn đối thủ của mình 3 điểm và một chiến thắng sẽ giúp đội bóng miền Tây tiếp tục bỏ xa vị trí rớt hạng tại V.League. 

2. “Big 5” đua vô địch

Cuộc chiến giành ngôi vương Toyota V.League 2015 đang trở nên vô cùng hấp dẫn khi khoảng cách giữa đội đầu bang B.Bình Dương tới đội xếp thứ 5 –Hà Nội T&Tchỉ là 8 điểm. Do vậy, chức vô địch sẽ là cuộc ganh đua của 5 CLB đang có phong độ cao nhất gồm B.BD,FLC Thanh Hóa, Hải Phòng, ĐT.LAvà Nội T&T. Thú vị hơn là ở vòng đấu này, những đội bóng kể trên sẽ phải chạm trán nhau hoặc gặp phải những CLB khó chịu như B.BD gặp ĐT.LA, FLC Thanh Hóa gặp Than.QN hay Hà Nội T&T chạm mặt đối thủ kỵ dơ mà họ chưa lần nào có thể đánh bại – SLNA.  

3. Xô đổ cột mốc 400 bàn thắng

Tính đến trước vòng đấu thứ 20, đã có tổng cộng 388 bàn thắng được ghi (trung bình 2,92 bàn/trận, 14 bàn/vòng đấu). Ước tính trung bình, sẽ có 100 bàn thắng ghi được sau 5 vòng đấu. Do vậy rất có thể cột mốc bàn thắng thứ 400 tại Toyota V.League 2015 sẽ được xô đổ vào cuối tuần này, nhất là khi vòng đấu thứ 20 chứng kiến những cuộc so tài thượng đỉnh của nhiều đội bóng có phong độ tốt trong thời gian qua. Còn nhớ ở vòng đấu thứ 15, đội trưởng Nguyễn Quang Tình của SLNA đã cán mốc bàn thắng thứ 300 ở mùa giải này, trong chiến thắng 2-1 trước ĐT.LA.

4. Đình Tùng, Văn Thắng phá kỷ lục chân sút nội 

Với 12 bàn thắng ghi được, Hoàng Đình Tùng (FLC Thanh Hóa) và Lê Văn Thắng (XSKT Cần Thơ) hiện là hai chân sút nội hàng đầu tính đến trước vòng 20 Toyota V.League năm nay. Không chỉ tiếp tục ganh đua quyết liệt với các ngoại binh trong cuộc đua đến danh hiệu vua phá lưới, cả hai cầu thủ này cũng đang hướng đến việc xô đổ cột mốc 14 bàn thắng mà tiền đạo Lê Công Vinh có được ở mùa giải 2009. Đó cũng là kỷ lục về số pha lập công mà một chân sút nội thiết lập được trong vòng 14 mùa giải vừa qua. Dựa trên hiệu suất ghi bàn ổn định ở những trận đấu gần đây, việc Đình Tùng tiếp tục “nhả đạn” ở vòng đấu này là điều có thể. Trong khi đó, trước một hàng thủ non nớt của HA.GL, Lê Văn Thắng hoàn toàn đủ khả năng gia tăng thành tích cá nhân. Cần nhấn mạnh rằng, chính Thắng “điếc” đã lập hat-trick trong chiến thắng 3-1 của XSKT Cần Thơ trước HA.GL ở giai đoạn lượt đi. 

5. Sân Hàng Đẫy “nhuộm vàng”

Trong buổi chiều tà Chủ Nhật, sân Hàng Đẫy không chỉ nhuộm ánh tà dương mà còn được phủ lên hai sắc vàng tượng trưng cho Hà Nội T&T và SLNA. Đặc biệt hơn, trong trận đấu này,các CĐV đội bóng xứ Nghệ còn lên hẳn một kế hoạch “nhuộm vàng Hàng Đẫy” với đề nghị xin BTC… nhường hẳn khán đài B cho mình, giống như trận đấu giữa hai đội ở mùa giải 2013.