Đội bóng phố biển tri ân khán giả nhà

Tại Nha Trang, S.Khánh Hòa BVN có cơ hội trả món nợ đã vay HAGL ở lượt đi. Đội bóng phố biển dù không có trong tay lực lượng mạnh nhất khi thiếu vắng Đình Nhơn và Tấn Tài, song sức mạnh tập thể của họ vẫn rất đáng gờm.

Dẫu thế, tiếp một HAGL chết đi sống lại cũng chẳng phải là điều dễ dàng gì. Trong khi, đội bóng phố núi lại xem trận đấu này là món quà tri ân người hâm mộ nên bên cạnh việc tài trợ du lịch miễn phí cho Hội CĐV, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ quyết chơi đẹp, chơi hết mình nhằm có một kết quả khả quan.

Thắng thua với hai đội ở trận này không mang nhiều ý nghĩa về mặt thành tích, nhưng nó ảnh hưởng đến cục diện cuộc đua trụ hạng. HAGL của bầu Đức mùa này được ca ngợi là hồn nhiên, vô tư, nên họ cũng không dại gì đánh mất hình ảnh của mình bằng cách tiếp tay cho một ai đó và cả S.Khánh Hòa BVN cũng vậy.

Đội bóng phố biển đã có một mùa giải tuyệt vời. Do đó, trước HAGL là cơ hội tốt để chiều nay họ tri ân khán giả bằng một chiến thắng