Đồng Tâm Long An & Sanna Khánh Hòa sắm vai 'ngựa ô'

Cuộc so tài giữa ĐT.LA và Sanna.KH cuối tuần này là một trong những trận cầu đáng chú ý của vòng 19 khi cả hai đội đang bay cao (dù bị đánh giá là ƯCV xuống hạng hồi đầu mùa). Thành công của họ là nhờ sự kết hợp hài hòa và ăn ý giữa nội binh giỏi với ngoại binh hay!

NỘI BINH GIỎI, NGOẠI BINH HAY
Cả ĐT.LA lẫn Sanna.KH đang khiến cả V.League phải ngạc nhiên khi bay cao ở nhóm đầu. Họ được coi là “khắc tinh” của các ông lớn như HN.T&T, B.BD… Sự hồi sinh của các cầu thủ nội kỳ cựu như Trọng Bình, Tấn Điền (Sanna.KH), Tài Em, Quang Thanh, Chí Công (ĐT.LA)… được coi là điều kiện cần cho sự thăng hoa của bộ đôi này. Chính kinh nghiệm dày dạn của họ tiếp thêm sự tự tin, truyền sức mạnh và cảm hứng cho lực lượng trẻ như Quốc Chí, Văn Triển (Sanna.KH), Bảo Anh, Tấn Tài, Tài Lộc (ĐT.LA)… 

Nhưng ĐT.LA và Sanna.KH khó có thể thăng hoa nếu không sở hữu ngoại binh giỏi. Con số 11 bàn thắng của Uche (Sanna.KH) và 9 bàn của Diabate (ĐT.LA) đã phần nào cho thấy, giá trị của hai chân sút ngoại này ở hai đội. Không chỉ là những “ngòi nổ” đáng gờm, bộ đôi này còn được ví như những “thỏi nam châm” bởi khả năng di chuyển, kéo giãn hàng thủ đối phương rất tốt, tạo khoảng trống cho các đồng đội dứt điểm. Không chỉ Uche và Diabate, hai ngoại binh còn lại là Santos (Sanna.KH) và Lima (ĐT.LA) cũng đóng vai trò quan trọng. Trong đó, Santos được coi là là chốt chặn không thể thiếu của Sanna.KH.

Được coi là “bệ phóng” cho thành công nên khi vắng mặt “lính đánh thuê”, Sanna.KH và ĐT.LA trở nên rất “dễ bảo”. Như khi Santos bị treo giò, đội bóng phố Biển phải nhận trận thua đậm đà nhất từ đầu mùa trước QNK.QN (1-4). Cũng bởi lý do tương tự,  ĐT.LA đã thua dễ Đồng Tháp (1-2) ở lượt trận vừa qua khi vắng Diabate.

GIÁ TRỊ CỦA NHỮNG QUÃNG NGHỈ
Sở hữu ngoại binh giỏi nhưng quan trọng, họ phù hợp với lối đá mà hai đội đang xây dựng. Rõ ràng, Uche đã khá quen thuộc với cách chơi bóng dài, bổng từ thời ở An Giang, nên tỏ ra hiệu quả trong cách đánh tương tự ở Sanna.KH dưới thời HLV Võ Đình Tân. Trong lúc đó, Diabate sở hữu phẩm chất kỹ thuật khéo léo bên cạnh nền tảng thể lực dồi dào, nên bắt nhịp khá nhanh lối đá, nhỏ nhuyễn của ĐT.LA dưới trướng của GĐKT Huỳnh Ngọc Sang. 

Sự nhuần nhuyễn đến mức thuần thục trong lối chơi của ĐT.LA và Sanna.KH không chỉ nhờ vào quãng thời gian chuẩn bị chu đáo và kỹ càng trước mùa mà còn tận dụng khá tốt những quãng nghỉ của V.League. Cả hai đội đã không lãng phí những khoảng thời gian ấy để khắc phục, sửa chữa những sai số đã lộ ra trước đó nên những miếng đánh ngày càng trở nên hoàn thiện và sắc sảo hơn.

Giá trị của những quãng nghỉ ấy còn lớn hơn khi là “điểm dừng” lý tưởng cho các lão tướng trong đội có thời gian phục hồi. Rõ ràng, những Trọng Bình, Tấn Điền, Tài Em, Quang Thanh… khó lòng có thể đảm bảo được mật độ thi đấu ở V-League nếu không có thời gian “xả hơi”. Cũng chính thời gian nghỉ dài hơi ấy mà cả Sanna.KH lẫn ĐT.LA tận dụng để cải thiện nền tảng thể lực cho các cầu thủ. Bên cạnh chuyện đổi gió, việc ĐT.LA chọn Vũng Tàu làm điểm đóng quân trong những quãng nghỉ vừa qua không nằm ngoài mục đích để thuận lợi cho việc rèn thể lực. Vì thế mà khi xem Sanna.KH và ĐT.LA thi đấu, họ không cho thấy cảm giác hụt hơi ở thời điểm cuối trận. Thậm chí, các cầu thủ Đồng Tháp vốn nổi tiếng là thể lực dẻo dai số 1 ở V.League đã phải thốt lên rằng, họ vẫn còn kém xa các cầu thủ của Sanna.KH.