ĐT.LA 2-0 Sanna Khánh Hòa:
Đội khách bất lực

ĐT.LA đã vượt qua Sanna.KH với tỷ số 2-0 ở vòng 19 diễn ra chiều nay trên sân Long An. .

Mất trọng pháo Uche vì nhận 3 thẻ vàng, Sanna.KH còn chịu thiệt thòi khi  trung vệ Santos dính chân thương ngay ở những phút đầu của trận đấu. Trong khi đó, đội chủ nhà ĐT.LA có đầy đủ những gương mặt tốt nhất. Chính vì thế, việc ĐT.LA chiếm lĩnh thế trận cũng là điều dễ hiểu.

Hiệp 1 của trận đấu này không có nhiều tình huống đáng chú ý. Đến phút 45, ĐT.LA đã được hưởng một quả phạt đền sau pha phạm lỗi của một cầu thủ Sanna.KH đối với Uche. 

Quyết định này của trọng tài khiến các cầu thủ đến từ phố Biển phản ứng dữ dội. Họ cho rằng, trọng tài Trần Đình Thịnh đã thiếu công bằng với các cầu thủ Sanna.KH. Nếu trong sân, các cầu thủ phản ứng và bỏ cầu môn thì bên ngoài ca-bin, BHL của đội bóng này cũng không kiềm được những “cái đầu nóng” và kết quả là, HLV Võ Đình Tân đã bị truất quyền thi đấu.

Trên chấm phạt đền, thủ môn Tuấn Mạnh đã chạm được ngón tay vào bóng, khiến cú đá của Souleymane đập cột dọc, nhưng tiền vệ Lima đã kịp băng vào đá bồi, giúp ĐT.LA vượt lên dẫn trước 1-0.

Bước sang hiệp 2, ĐT.LA tiếp tục có nhiều tình huống ghi bàn hơn nhưng mãi cho đến phút 89, Phan Tấn Tài mới ấn định tỷ số 2-0, sau pha căng ngang của Souleymane.

Sau trận đấu, các cầu thủ của Sanna.KH buồn thiu và không hài lòng với những quyết định được đưa ra của tổ trọng tài. Nhưng phản ứng, hay nỗi buồn… thì kết quả cuối cùng họ cũng thua 0-2.

Với kết quả này, ĐT.LA tạm leo lên vị trí thứ 4 trên BXH với 31 điểm, trong khi đó S.Khánh Hòa xếp dưới 2 bậc với 1 điểm ít hơn.