HN T&T:
Thở dốc vì…Tây

Điều khá ngạc nhiên trong đội hình HN.T&T có nhiều “trọng pháo hạng nặng”, từng đoạt danh hiệu “Vua phá lưới” như Hoàng Vũ Samson, Gonzalo, tuy nhiên, lúc này đội bóng Thủ đô lại rơi vào cảnh khô hạn bàn thắng. Sự xuống dốc của các ngoại binh đã đẩy HN.T&T rơi tự do trên BXH.

Một trong những tiêu chí khi xây dựng đội bóng, HN.T&T đưa sự ổn định về nhân sự được đặt lên hàng đầu. Đó cũng là lý do tại sao mà 4-5 năm qua, họ luôn trung thành trong việc sử dụng cặp tiền đạo Samson và Gonzalo.

Thực tế, trong quãng thời gian gắn bó với đội bóng Thủ, bộ đôi này đã liên tục ghi bàn, đóng góp vào thành tích cho HN.T&T. Cụ thể năm 2013, khi lần thứ 2 đăng quang V.League trong sự thán phục của các đội bóng còn lại, Samson và Gonzalo đã ghi đến 28 bàn thắng trong tổng số 46 bàn thắng của đội bóng này.

Hay như mùa giải V.League 2014, mức độ “khủng khiếp” trong khâu ghi bàn của bộ đôi này lên cao khi Samson có 23 bàn thắng, Gonzalo ghi được 13 bàn và điều này đã góp phần đưa HN.T&T trở thành đội bóng có số bàn thắng cao nhất ở V.League với 66 bàn. Thậm chí, ở mùa giải này, Samson lần thứ 2 liên tiếp giành được danh hiệu cá nhân “Vua phá lưới”.

Những con số thống kê kể trên đã phần nào phác họa nên tài năng của Samson và Gonzalo trước cầu môn đối phương. Nhưng sang đến Toyota V.League mùa này, bộ đôi này lại trở thành mối lo ngại rất lớn ở HN.T&T. Đến lúc này, Samson mới có 5 bàn thắng, còn Gonzalo tệ hơn với vỏn vẹn 1 pha lập công.

Đã có ý kiến cho rằng, sau những năm thi đấu thăng hoa thì giờ đây động lực của Samson cũng như Gonzalo không còn và họ chỉ ngồi lĩnh lương là chính. Tuy nhiên, điều này chưa chắc đã đúng vì với các ngoại binh sang Việt Nam thi đấu, họ xác định nhiệm vụ quan trọng nhất là kiếm tiền để lo cho cuộc sống bản thân cũng như gia đình.

Samson và Gonzalo cũng không phải là ngoại lệ, bởi theo tìm hiểu, tình trạng tài chính của gia đình hai cầu thủ này rất khó khăn và việc chơi bóng ở đội có tiềm lực tài chính mạnh như HN.T&T chính là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để họ nuôi giấc mơ đổi đời.

Nhưng nói như vậy không phải là không có nguyên nhân để lý giải về sự xuống phong độ của hai “sát thủ” hàng đầu V.League này. Samson và Gonzalo đang gặp những vấn đề căng cứng về tinh thần, điển hình như cả hai cầu thủ này đều đánh mất sự bình tĩnh, phạm lỗi thô bạo đối với cầu thủ đối phương và đều đã phải nhận án treo giò sau khi lĩnh thẻ đỏ.

Bên cạnh đó, “tòa tháp” Gonzalo bị chấn thương dài hạn nên đến lúc này, Gonzalo cùng Samson mới ra sân thi đấu 6 lần. Không thể ra sân vì những lý do bất đắc dĩ nên dễ hiểu vì sao họ có thành tích bàn thắng khiêm tốn so với chính mình ở các mùa giải trước. Ngay cả HLV Phan Thanh Hùng cũng thẳng thắn nói rằng ngoại binh bị chấn thương, thẻ phạt nhiều đã ảnh hưởng ghê gớm đến hiệu suất ghi bàn của HN.T&T.

Không còn chỗ dựa vững chắc từ đôi chân ngoại binh và cứ thế đội bóng Thủ đô chìm trong khủng hoảng.