Kết thúc vòng 16 Nuti Café V.League 1 – 2018:
Nam Định tạm thoát đáy

CLB Nam Định đã thấy “ánh sáng” khi tiếp tục có chiến thắng cực kỳ quý giá trước SHB Đà Nẵng để vươn lên vị trí 12 – vị trí an toàn. Trong khi đó, hai đại diện của TP Hồ Chí Minh là CLB TPHCM và Sài Gòn đang ở đáy BXH. Tuy nhiên, cục diện nhóm cuối chưa rõ ràng và mọi việc hoàn toàn có thể thay đổi nhanh chóng thời gian tới…

CLB Nam Định đang lên tinh thần rất cao, đặc biệt sau chiến thắng trước CLB TP.HCM ở vòng 15. Vì vậy, trước trận đấu với đối thủ khá khó chịu SHB Đà Nẵng, người hâm mộ đội bóng này rất hi vọng thầy trò HLV Văn Sỹ sẽ vượt qua. Kết quả, đội bóng thành Nam vượt qua đối thủ theo cách không thể ngọt ngào hơn khi ghi tới 4 bàn thắng. Trong chuỗi 4 trận liên tiếp đều giành điểm, trong đó 3 trận giành điểm tuyệt đối, CLB Nam Định vươn lên vị trí thứ 12, tạo khoảng cách 2 và 3 điểm với hai đối thủ còn lại là TP.HCM và Sài Gòn.

Cả hai đại diện của bóng đá TP.HCM đều không có kết quả như ý, níu chân nhau nơi cuối BXH. Trên sân Thống Nhất, các học trò HLV Miura phải mướt mồ hôi mới giành lại được 1 điểm từ XSKT Cần Thơ ở những phút cuối cùng. Tuy không thể giành chiến thắng, đồng thời kéo dài chuỗi trận thất bại lên con số 11, nhưng HLV Miura vẫn tin rằng đội bóng của ông sẽ cải thiện phong độ thời gian tới. Trong khi đó, CLB Sài Gòn lại có thêm trận đấu vượt lên dẫn trước khi  làm khách nhưng rồi chung cuộc vẫn nhận thất bại. Đội bóng này có bàn mở tỉ số trong hiệp 1 trước CLB SLNA, trước khi bị đội chủ nhà khuất phục với 3 bàn trong hiệp 2.

Nhóm cuối hiện nay đang dần hình thành với 4 cái tên XSKT Cần Thơ, Nam Định, TP.HCM và Sài Gòn FC, tách dần nhóm xếp ngay trên. CLB SLNA với chuỗi trận ấn tượng đã vượt lên và thực lực của đội hoàn toàn có thể hướng lên nhóm nửa trên BXH. CLB Becamex Bình Dương vẫn duy trì lối chơi khá khó chịu, không dễ để họ sa chân vào nhóm cuối. CLB SHB Đà Nẵng có thể bị níu vào nhóm cuối nếu họ không giữ phong độ ổn định. Nhưng đội bóng sông Hàn có truyền thống và tiềm lực. Tuy nhiên, giải đấu còn hành trình khá dài phía trước và mọi việc hoàn toàn có thể thay đổi chỉ sau vài trận thắng – thua.

Ở nhóm đầu, CLB Hà Nội tiếp tục gia tăng khoảng cách với đội nhì bảng. Sau vòng 16, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã bỏ xa đội xếp sau tới 16 điểm. CLB Quảng Nam đã làm hết sức để hi vọng mang về 1 điểm. Nhưng ở phút bù giờ hiệp 2, tiền đạo Samson lập công mang về chiến thắng thứ 13 cho đội bóng chủ quản Hà Nội. Tình hình hiện nay rất khó cho các đối thủ tiềm năng khác, như FLC Thanh Hóa, Than Quảng Ninh, Sanna Khánh Hòa BVN… bám đuổi bởi chính các đối thủ này cũng chưa cho thấy sự ổn định.