Mỗi CLB V.League chỉ được sử dụng tối đa 2 ngoại binh

Tại Hội nghị BCH Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) lần thứ III, khóa 7 nhiệm kỳ 2014 - 2018, Ban chấp hành đã thống nhất chủ trương sử dụng ngoại binh trong mùa giải tới.

Theo đó, các đội ở V.League được sử dụng 2 ngoại binh và 1 cầu thủ nhập tịch, trong khi hạng Nhất không có ngoại binh và chỉ 1 cầu thủ nhập tịch. Đối với ở Cúp QG khi 1 đội V-League và hạng Nhất gặp nhau thì mỗi đội chỉ được sử dụng 1 cầu thủ nhập tịch.

Riêng các đội dự giải châu Á, mỗi đội được đăng ký tối đa 3 cầu thủ nước ngoài và 1 cầu thủ châu Á (kể cả Australia). Tuy nhiên, họ chỉ được đăng ký tối đa 2 cầu thủ trong số 4 cầu thủ trên.
 
BCH cũng đã thống nhất thông qua chủ trương số lượng đội dự giải ở các mùa bóng 2016 – 2018. Theo đó, V.League sẽ có 12 đội trong khi hạng Nhất có 10 đội. BCH cũng thống nhất sẽ không bổ sung nếu có đội rút lui ở mùa giải 2015.
 
Ngoài ra, BCH cũng đã đồng ý với kế hoạch thi đấu của mùa giải 2015. Theo đó, mùa giải mới sẽ bắt đầu bằng trận tranh Siêu cúp QG giữa B.BD và Hải Phòng dự kiến diễn ra vào ngày 27/12/2014. V.League dự kiến diễn ra từ 4/1/2015 – 20/9/2015 trong lúc; hạng Nhất dự kiến diễn ra từ 11/4/2015 – 29/8/2015; còn cúp QG sẽ bắt đầu vào ngày 4/4/2015 và kết thúc ngày 26/9/2015.