Sanna.KH thắng nhờ “bắt mạch” được điểm yếu của đối thủ

Sanna.KH đã thắng thuyết phục 4-1 trước TP.HCM. Sau trận đấu, HLV Võ Đình Tân cho rằng, đội bóng của ông thắng khi đã “bắt mạch” được điểm yếu của đội chủ nhà để từ đó đưa ra chiến thuật hợp lý.

“TP.HCM không có tiền đạo tốt nên chúng tôi không phải chịu áp lực phòng ngự quá lớn và đã quyết định chủ động chơi tấn công dồn dập ngay từ đầu”, ông Tân lý giải. Chính đòn phủ đầu bất ngờ ấy của đội khách khiến TP.HCM lúng túng và nhanh chóng sụp đổ ngay sau 45 phút đầu tiên.

Xem cách TP.HCM thi đấu thì thấy, rõ ràng họ trình diễn thứ bóng đá thiếu sức sống. Điều đó dễ thấy nhất trong hiệp 2 của trận đấu, khi Sanna.KH nhờ đã dẫn 3-1 nên trao quyền kiểm soát bóng cho đội chủ nhà. Nắm thế trận trên sân nhưng TP.HCM lại không thể tìm được đường vào cầu môn của Sanna.KH bởi họ không có một mũi nhọn nào có thể xuyên thủng hàng phòng ngự có tổ chức tốt của đội khách. Đó là lý do khiến TP.HCM chơi bế tắc và rất ít có cơ hội để có thể khiến cho thủ môn Tuấn Mạnh phải trổ tài.

Đây là bài toán mà HLV Alain Fiard cần giải ở giai đoạn 2 nếu muốn TP.HCM không đi lại “ngõ cụt” trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, việc tìm kiếm được một mũi nhọn giỏi, có thể làm thay đổi được bộ mặt trên hàng công của TP.HCM không phải là dễ, dù tiền không phải là vấn đề với đội bóng này. Lý do bởi chất lượng của ngoại binh đến thử việc dự báo sẽ không cao.