Trắng tay trước Đồng Tháp, HA.GL ở cuối BXH Toyota V.League 2015

Thất bại 0-1 trong chuyến làm khách trên sân Đồng Tháp khiến HA.GL tiếp tục yên vị ở vị trí cuối BXH Toyota V.League 2015. Xem ra cửa xuống hạng đang rộng mở chào đón đội bóng phố núi.

Ở cái thế không được phép thua, nên cả Đồng Tháp lẫn HA.GL nhập cuộc rất tập trung. Nghiên cứu kỹ lối chơi của HA.GL khi có phần xuống sức ở hiệp 2, Đồng Tháp đã chọn giải pháp chậm chắc bên phần sân nhà nên giúp cho đội khách kiểm soát bóng có phần ngang ngửa.

Tuy tranh chấp quyết liệt nhưng những cơ hội ăn bàn về phía khung thành của nhau không nhiều. Tình huống đáng kể đầu tiên của trận đấu là pha thoát xuống rất trống trải ở phút 22 của Thanh Hiền, nhưng do xử lý chậm nên tiền vệ của Đồng Tháp đã để Franklin theo kịp và tì hợp lý khiến Thanh Hiền mất đà nên không thể chuyển hóa cơ hội ngon ăn thành bàn.

Tuy nhiên, cũng chính Thanh Hiền là người góp công lớn trong bàn thắng khai thông thế bế tắc của đội chủ nhà khi ở phút 41, tiền vệ này có cú căng bóng từ bên cánh trái rất tinh tế, loại hết hàng thủ của HA.GL để hậu vệ Nguyễn Đồng Tháp băng lên tung cú vô lê góc hẹp, đưa Đồng Tháp vượt lên dẫn trước.

Chơi khá tích cực, tranh bóng khá quyết liệt nhưng cơ hội mà HA.GL tạo được về phía cầu môn của đội chủ nhà trong 45 phút đầu tiên rất ít. Lý do là cặp tiền đạo Nguyễn Lam và Công Phượng liên tục bị các hậu vệ Đồng Tháp bắt bài và hóa giải. Họ tỏ ra non trong các pha tranh chấp và xử lý bóng trước khu vực 16m50 của đội bóng xứ bưng biền.

Sang hiệp 2, Đồng Tháp chủ động lùi sâu về phần sân nhà để chơi phòng ngự, tạo điều kiện cho HA.GL dâng cao tạo sức ép. Nhưng các chân sút của đội khách tỏ ra bế tắc trước hệ thống phòng ngự khá chặt chẽ, tổ chức bắt người rất tốt của Đồng Tháp nên không thể tìm được bàn gỡ dù cũng tạo được một số tình huống ăn bàn về khung thành đối phương.