Vòng 11 LS V.League 1-2020:
Kỷ lục, kịch tính và bất ngờ!

Có tới 5 trên tổng số 7 trận đấu kết thúc với tỷ số hoà, chỉ duy nhất một đội chủ nhà giành chiến thắng và số lượng khán giả tới sân đông thứ 3 kể từ đầu giải, đấy là những ấn tượng dễ thấy nhất về vòng 11 LS V.League 1-2020, vòng đấu của các kỷ lục, bất ngờ và kịch tính.

Khi giai đoạn 1 của LS V.League 1-2020 dần trôi về cuối thì tính chất căng thẳng, quyết liệt của giải đấu càng được đẩy lên cao hơn, và điều đó thể hiện qua việc các đội bóng đều chú trọng giữ sạch lưới nhà trước khi nghĩ tới chuyện tấn công đối phương.

Cũng vì các đội bóng đều đề cao sự an toàn trong phòng ngự nên số lượng bàn thắng được ghi ở vòng 11 LS V-League 2020 là khá ít ỏi, khi chỉ có 2 trận đấu có nhiều hơn 3 bàn thắng và 5 trận còn lại chỉ có tổng cộng từ 2 bàn thắng trở xuống, khiến cho tổng số bàn thắng của cả vòng đấu chỉ là 17 bàn, con số trung bình là 2,43 bàn/trận.

Rất hiếm có lượt trận nào lại có kết quả cùng hoà như lượt trận ngày 23/7 của vòng 11 LS V.League 1-2020, khi cả 3 trận Thanh Hoá-HAGL, Viettel-SHB Đà Nẵng và Dược Nam Hà Nam Định-Becamex Bình Dương đều kết thúc với tỷ số hoà.

Lượt trận ngày 24/7 tuy vẫn có 2 trận hoà nhưng cũng đã có kết quả thắng thua, với việc Than Quảng Ninh vượt qua SLNA trên sân nhà, còn Hà Nội FC giành chiến thắng trước chủ nhà CLB TP.HCM. Đây cũng là 2 đội bóng hiếm hoi được tận hưởng niềm vui thắng lợi ở vòng 11 LS V.League 1-2020.

Cũng nhờ thế mà cả Than Quảng Ninh lẫn Hà Nội FC đều có sự cải thiện đáng kể về vị trí trên bảng xếp hạng, nhất là trong hoàn cảnh 2 đội bóng đang dẫn đầu là Sài Gòn FC (thứ nhất) và Viettel (thứ 2) đều không có 3 điểm trọn vẹn ở vòng này.

Bắt đầu từ lượt trận thứ 12 của LS V.League 1-2020, các đội bóng sẽ thi đấu cùng giờ cùng ngày và điều này sẽ khiến cho tính chất cạnh tranh của giải đấu trở nên căng thẳng và quyết liệt hơn bao giờ hết.

Với tổng số 63.000 khán giả tới sân, đạt con số trung bình 9.000 người/trận, vòng 11 LS V.League 2020 trở thành vòng đấu tiếp đón số lượng CĐV đông thứ 3 kể từ đầu giải, sau vòng 9 (tổng số 73.000 khán giả tới sân, trung bình 10.429 người/trận) và vòng 6 (66.000 khán giả tới sân, trung bình 9.429 người/trận).

Có 3 sân vận động được tiếp nhận số lượng khán giả từ 10.000 người trở lên là sân Thiên Trường (16.000 khán giả, trận Dược Nam Hà Nam Định-Becamex Bình Dương), sân Thống Nhất (15.000 khán giả, trận CLB TP.HCM-Hà Nội FC) và sân Cẩm Phả (10.000 khán giả, trận Than Quảng Ninh-SLNA).

Trong khi đó, 2 trận đấu có sự tham dự của 2 đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng là Sài Gòn FC (trận Quảng Nam-Sài Gòn FC, sân Tam Kỳ, 4.000 khán giả) và Viettel (trận Viettel-SHB Đà Nẵng, sân Hàng Đẫy, 4.000 khán giả) lại chỉ có lượng CĐV tới sân khiêm tốn hơn rất nhiều, và phải lâu lắm rồi LS V.League 1-2020 mới lại có trận đấu không đạt tới con số 5.000 khán giả.

Điều này cho thấy sự quan tâm mà các CĐV dành cho LS V.League 1-2020 không chỉ gói gọn ở cuộc đua vô địch, mà những trận chiến cho một vị trí trong top 8 hoặc cuộc đua trụ hạng cũng nhận được rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ.

Đến thời điểm này của mùa giải, khi giai đoạn 1 của LS V.League 1-2020 còn 2 lượt trận nữa là khép lại, đại đa số các đội bóng vẫn chưa thể chắc chắn về thứ hạng của mình, vì ngoại trừ Sài Gòn FC tạo được khoảng cách 4 điểm so với Viettel xếp thứ nhì, khoảng cách giữa các đội bóng còn lại đều chỉ gói gọn trong phạm vi một trận thắng, trong đó có tới 4 cặp đội bằng điểm nhau và khác biệt giữa họ chỉ là hiệu số bàn thắng bại (Viettel và Than Quảng Ninh cùng 19 điểm, xếp thứ 2 và thứ 3; CLB TP.HCM và HAGL cùng 17 điểm, xếp thứ 5 và thứ 6; Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và SLNA cùng 12 điểm, xếp thứ 10 và thứ 11; Dược Nam Hà Nam Định và Hải Phòng cùng 10 điểm, xếp thứ 12 và thứ 13).

Với cục diện như vậy, diễn biến 2 vòng sắp tới của LS V.League 1-2020 sẽ ẩn chứa rất nhiều ẩn số và không loại trừ khả năng sẽ có những cuộc hoán đổi vị trí ngoạn mục vào giờ chót

Bảng xếp hạng sau vòng 11 LS V.League 1-2020:

Tập đoàn LS Holdings được biết đến là một trong những tập đoàn lớn nhất của Hàn Quốc trong lĩnh vực điện, điện tử, năng lượng và vật liệu. Mùa giải 2020, LS là Nhà tài trợ chính tại Giải LS V.League 1-2020 và LS V.League 2-2020.