Vòng 13 Toyota V.League:
Khó khăn của những đội lo trụ hạng

Ba trận đấu còn lại trên các sân Long An, Đồng Tháp và Pleiku đều là những cuộc chiến khó khăn cho các đội chủ nhà ở cuộc đua trụ hạng.

Khó nhất có lẽ là Long An khi phải tiếp đội khách Than Quảng Ninh. Sau trận thắng B.Bình Dương hồi tuần trước ở những phút chót, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đầy phấn khích trong chuyến di chuyển vào Tân An để so kè cùng Long An.

Trong khi đó, đội chủ nhà đang loay hoay trong cuộc đào thoát khỏi vị trí áp chót trên bảng xếp hạng đã đeo đuổi họ gần suốt giai đoạn lược đi. Chuẩn bị cho giai đoạn lượt về, Long An đã rất nỗ lực trong việc tăng cường lực lượng, nhưng xem ra vẫn chưa được như ý.

Mới đây, họ vừa chia tay với ngoại binh Marko Simic sau thời gian thử việc và ký hợp đồng với chân sút Henry từng khoác áo B.Bình Dương ở giai đoạn 1. Dẫu như thế, chủ nhà Long An vẫn rất khó giành 3 điểm trước Than Quảng Ninh đang muốn bứt tốc ở cuộc đua ngôi đầu.

Trong khi đó, Đồng Tháp sẽ rất vất vả khi tiếp đón “ngựa ô” S.Khánh Hòa trên sân Cao Lãnh, còn HAGL cũng không dễ dàng khi đón tiếp QNK Quảng Nam trên sân Pleiku. So về lực lượng, chủ và khách không quá chênh lệch nhau.

Tuy nhiên, đội khách S.Khánh Hòa lẫn QNK Quảng Nam có vẻ đang nắm nhiều lợi thế hơn, đặc biệt là về mặt tâm lý, dẫu họ phải thi đấu trên sân đối phương. Thế nên cả 3 cuộc so kè của những đội ở cuộc chiến trụ hạng đang cực kỳ khốc liệt.