Vòng 21 Nuti Café V.League 2018:
CLB Hà Nội lên ngôi vô địch?

CLB Hà Nội sẽ vô địch V.League 2018 nếu giành chiến thắng trước CLB SLNA chiều nay (9/9). Điều này hoàn toàn có thể diễn ra với những gì đội bóng Thủ đô đang có, và màn trình diễn của đội bóng xứ Nghệ tại Cúp QG vừa qua…


CLB Hà Nội đang độc chiếm đỉnh BXH, tạo ra khoảng cách đến 16 điểm với Sanna Khánh Hòa BVN. Vòng 21, nếu đội bóng Thủ đô giành chiến thắng thì họ chính thức lên ngôi vô địch sớm 5 vòng đấu. Đây là động lực vô cùng lớn đối với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm, đặc biệt khi trận đấu tổ chức ngay trên sân nhà Hàng Đẫy. Với dàn quân “thiện chiến”, động lực mạnh mẽ, chiến thắng có thể sẽ tới với CLB Hà Nội.

CLB SLNA đang đối diện nhiều khó khăn khi vòng quay V.League trở lại. Tại Cúp QG vừa qua, các học trò HLV Đức Thắng nhận trận thua nặng nề 0-4 ngay tại Vinh, qua đó đánh mất tấm vé dự trận chung kết. Trận thua để lại nhiều hậu quả hơn như vậy khi nó khiến toàn đội thêm áp lực tâm lý, một số cầu thủ chấn thương. Sau chuỗi chục trận thắng ấn tượng, hành trình phía trước của CLB SLNA bỗng trở nên khó lường. Nếu thất bại tại Hàng Đẫy chiều nay, có thể nó sẽ đẩy thầy trò ông Thắng vào khó khăn đúng giai đoạn cực kỳ quan trọng.

Ba đội bóng cuối bảng có những trận đấu “sống chết” vòng đấu này. CLB Nam Định và CLB Sài Gòn có lợi thế hơn XSKT Cần Thơ khi họ được thi đấu trên sân nhà, trước các đối thủ không quá bức bách điểm số. Tại Thiên Trường, đội bóng chủ nhà tiếp Sanna Khánh Hòa BVN – đội nhì bảng. Chắc chắn, thầy trò HLV Văn Sỹ sẽ có trận đấu khó khăn trước “ngổ ngáo” của giải đấu. Còn tại Thống Nhất, CLB Sài Gòn có cơ hội tìm kiếm chiến thắng trước Becamex Bình Dương.

XSKT Cần Thơ của tân HLV Quang Bảo ra làm khách tại Đà Nẵng. Đội chủ nhà SHB Đà Nẵng đang rất khát điểm bởi họ vẫn có thể bị kéo sâu vào nhóm cuối bảng nếu cứ thua nhiều hơn thắng. Gặp XSKT Cần Thơ đang có nhiều khó khăn, đây là cơ hội để đội bóng sông Hàn có 3 điểm, nhảy lên cao trên BXH. Đại diện miền Tây sông nước từ vị trí an toàn, nay gồng lên để thoát đáy. Tuy nhiên, họ có thể hiện thành sức mạnh cụ thể trên sân hay không vẫn còn là ẩn số.

Trận đấu còn lại của vòng 21, CLB HAGL tiếp đón CLB FLC Thanh Hóa. Cả hai đội đều đang hướng tới chiến thắng để đua vào tốp 3. Đội bóng xứ Thanh đang lên khí thế sau trận thắng tưng bừng trước CLB SLNA ở bán kết Cúp QG.