Số liệu chuyên môn sau vòng 13 – Giải bóng đá HNQG Sứ Thiên Thanh 2017

 - Tổng số bàn thắng: 92 bàn (trung bình: 2,36 bàn/trận)
- Tổng số thẻ vàng: 141 thẻ (trung bình: 3,61 thẻ/trận)
- Tổng số thẻ đỏ: 6 thẻ (trung bình: 0,15)
- Tổng số khán giả: 99.600 người (trung bình: 2.554 người/trận)
- Tổng số trận đấu: 39 trận.

1. Cầu thủ ghi 5 bàn:
– CLB bóng đá Huế: Võ Văn Minh (15).
– Đắk Lắk: Nguyễn Hồng Quân (9).
– Nam Định: Phạm Văn Thuận (15).

2. Cầu thủ ghi 4 bàn:
– Viettel: Bùi Duy Thường (7).
– XM Fico Tây Ninh: Lê Đức Tài (27).

3. Cầu thủ ghi 3 bàn:
– CLB bóng đá Huế: Võ Lý (8).
– Đồng Tháp: Trần Minh Lợi (19), , Nguyễn Thiện Chí (11).
– Nam Định: Hoàng Minh Tuấn (28).
– XM Fico Tây Ninh: Hoàng Ngọc Hùng (22).

4. Cầu thủ ghi 2 bàn:
– Bình Phước: Hồ Sỹ Giáp (10).
– CLB bóng đá Huế: Trương Đình Nhân (17), Nguyễn Tuấn Hiệp (29), Phan Hữu Vân (23).
– Đắk Lắk: Y Thăng Eban (10).
– Đồng Tháp: Phan Viết Đàn (13)
– Nam Định: Đinh Viết Tú (2).
– Viettel: Trần Hoàng Sơn (31).
– XM Fico Tây Ninh: Trần Đức Trung (10).

5. Cầu thủ ghi 1 bàn:
– Bình Phước: Phạm Văn Hội (9), Nguyễn Văn Phú (20), Ngô Viết Phú (5), Trần Văn Bửu (92), , Tống Anh Tỷ (8).
– CLB bóng đá Huế: Trương Ngọc Mười (3), Đặng Văn Anh Phi Pha (22), Trần Thành (20),Vũ Quang Nam (9), Trần Thành (20).
– Đắk Lắk: Lê Trung Hiếu (22), Nguyễn Hữu Khôi (34), Phan Anh Hoàng (15), Đặng Xuân Dư (6).
– Đồng Tháp: Nguyễn Vĩnh Đức (14), Nguyễn Duy Phương (24), Trương Huỳnh Anh Khoa (99), Nguyễn Hoàng Duy (46), Bạch Đăng  Khoa (8).
– Nam Định: Nguyễn Hữu Định (19), Nguyễn Văn Hiệp (10), Vũ Hữu Quý (5), Nguyễn Đức Anh Quốc (20), Trần Mạnh Cường (23).
– Viettel: Lưu Công Sơn (19), Nguyễn Hoàng Đức (28), Bùi Quang Khải (14), , Bùi Tiến Dũng (4), Nguyễn Trọng Đại (29).
– XM Fico Tây Ninh: Tuấn Anh (12), Lâm Văn Ngoan (15), Trần Văn Hén (9), Đặng Văn Trường (2).