Đúng với tính chất cuộc đụng độ của 2 đội bóng được xếp vào nhóm ứng viên hàng đầu cho chức vô địch LPBank V.League 1-2024/25, cả Thép Xanh Nam Định và Hà Nội FC đều đã nhập cuộc đầy quyết tâm và hứng khởi trước sự chứng kiến của một vạn khán giả trên sân Thiên Trường.
Đây là trận đấu có sự hỗ trợ của hệ thống VAR nên khán giả cũng như cầu thủ 2 đội đều bước vào trận đấu với tâm thế thoải mái, không cần quan tâm tới gì khác ngoài diễn biến thực tế trên sân cỏ.
Thép Xanh Nam Định với lợi thế chủ nhà đã tổ chức tấn công về phía khung thành Hà Nội FC ngay sau tiếng còi khai cuộc, nhưng đội bóng Thủ đô với bản lĩnh của kỷ lục gia V-League cùng 6 lần vô địch đã cho thấy năng lực của mình.
Ngay trong hiệp 1, Hà Nội FC đã vượt lên dẫn trước 1-0 nhờ quả 11m do Bobicanec thực hiện thành công. Tình huống dẫn tới quả 11m này có sự hỗ trợ của hệ thống VAR, nên quyết định của trọng tài bảo đảm chính xác, không tạo ra bất cứ tranh cãi hay thắc mắc nào trên sân.
Đang có lợi thế dẫn bàn thì Hà Nội FC lại bất ngờ mất người ở cuối hiệp 1, sau khi tiền đạo Tuấn Hải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân do phạm lỗi với Hồng Duy. Đây cũng là tình huống hệ thống VAR đã tư vấn chuẩn xác cho trọng tài chính để truất quyền thi đấu của Tuấn Hải với hành vi phạm lỗi rõ ràng.
Trong thế 10 chống 11, Hà Nội FC dù rất nỗ lực nhưng vẫn không thể ngăn cản sức tấn công không biết mệt mỏi của Thép Xanh Nam Định. Sau khi Caio Cesar gỡ hoà 1-1 cho Thép Xanh Nam Định ở giữa hiệp 2, đến lượt Hendrio làm bùng nổ khán đài sân Thiên Trường với bàn thắng quyết định, đem về trọn vẹn 3 điểm cho đội chủ nhà.
Nhờ chiến thắng này, Thép Xanh Nam Định đã tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 24 điểm, nhưng đã chơi nhiều hơn 2 trận so với Đông Á Thanh Hoá xếp thứ nhì. Trong khi đó, Hà Nội FC tuy không thể cải thiện thứ hạng sau 2 trận thua liên tiếp, nhưng vẫn còn nguyên cơ hội đua tranh chức vô địch, bởi khoảng cách từ vị trí thứ 5 của Hà Nội FC tới vị trí thứ 2 của Đông Á Thanh Hoá chỉ là 5 điểm.
Trận đấu giữa Thép Xanh Nam Định và Hà Nội FC thực sự rất xứng đáng để “mở hàng” cho bóng đá Việt Nam ở cấp độ CLB trong năm mới Ất Tỵ, bởi đây là trận đấu hội đủ những yếu tố cần thiết của một màn đọ sức đỉnh cao, như có sự xuất hiện của penalty, ngược dòng chuyển bại thành thắng, thẻ đỏ, sự can thiệp và hỗ trợ của hệ thống VAR… song đồng thời lại không có tranh cãi hay va chạm nguy hiểm.
Nói cách khác, sau một quãng nghỉ ngắn nhường chỗ cho kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ, bóng đá Việt Nam đã có sự trở lại không thể tuyệt vời hơn nữa, và tất cả đều hy vọng LPBank V.League 1-2024/25 sẽ có thêm nhiều trận đấu như Thép Xanh Nam Định chạm trán Hà Nội FC để sắc màu mùa Xuân luôn ngập tràn trên sân cỏ quốc nội.