3 trận đầu tiên của vòng 15 sẽ diễn ra vào ngày T6 (28/2).
Tại sân Tam Kỳ, Quảng Nam (16đ) tiếp đón Hải Phòng (14đ). Thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn đang có phong đột tốt ở 3 trận gần nhất khi hòa 2 ứng cử viên là CAHN và ĐATH trên sân đối phương và đánh bại ĐATH tại sân nhà. Trong trận lượt đi tại Lạch Tray, Quảng Nam cũng đã chơi rất hay và giành trọn 3 điểm. Bởi vậy, không có gì nghi ngờ vào mục tiêu giành chiến thắng trong trận tái đấu với đại biểu đến từ đất Cảng. Nhưng Hải Phòng cũng đang hừng hực khi thế khi chính là đội đầu tiên chấm dứt mạch bất bại của “hiện tượng” Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 14 (thắng 1-0 tại Lạch Tray). Chính thắng lợi ấy đã giúp họ tạm thoát khỏi vị trí áp chót, tăng 3 bậc trên BXH tạm thời. Cuộc đấu trí giữa 2 “chiến tướng” Văn Sỹ Sơn – Chu Đình Nghiêm cũng sẽ tăng thêm “gia vị” cho trận đấu với chút lợi thế sân nhà thuộc về Quảng Nam.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (19đ) – đội vừa phải nhận trận thua đầu tiên tại giải năm nay – sẽ đối đầu với Đông Á Thanh Hóa (24đ)-ứng cử viên tạm xếp thứ 3 tạm thời trên sân Vinh (đăng ký tạm thời do sân Hà Tĩnh đang trong thời gian cải tạo, nâng cấp). Mặc dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng HLHT sẽ không hề e ngại trong lần tái đấu này, nhất là khi họ từng buộc đối phương phải chia điểm trong trận lượt đi. Bên cạnh đó, việc ĐATH đã có chuỗi 8 trận không thắng trên các đấu trường, bao gồm 4 trận hòa và 1 trận thua gần đây tại V.League cho thấy đội bóng này tuy mạnh, nhưng không phải không tiềm ẩn những mối lo ngại về phong độ của các trụ cột. Điều đáng quan tâm là cách tiếp cận trận đấu của HLHT sẽ ra sao trước một ĐATH được đánh giá là có hàng tấn công sắc sảo hơn? Nếu đội chủ nhà chọn lối đá chắc chắn sở trường thì trận này sẽ rất khó đoán định kết quả.
Tâm điểm chú ý sẽ nằm ở sân Mỹ Đình, nơi Thể Công Viettel (25đ, tạm xếp thứ 2) gặp Thép Xanh Nam Định (27đ, mới trở lại ngôi đầu bảng). Hai tên tuổi lớn của BĐVN với 2 dàn cầu thủ chất lượng cao đối đầu nhau trong trận đấu mang ý nghĩa cạnh tranh vị trí đầu bảng (TCVT sẽ lại vượt lên nếu thắng), tất cả đã nói lên tính chất của trận “đại chiến” này. Trong trận lượt đi tại sân Thiên Trường, TCVT thậm chí đã giành được chiến thắng, tạo đà cho việc họ từng giành được ngôi đầu trước khi tạm “nhường” lại cho TXNĐ ở vòng vừa qua (để thua CAHN 1-2 trong khi TXNĐ thắng QNBĐ 3-1). Thêm một thử thách cho TXNĐ trên hành trình bảo vệ ngôi vương trước một đối thủ mạnh hơn nhiều so với đối thủ gần nhất là QNBĐ. Bởi TCVT không chỉ với sở hữu hàng thủ chất lượng từng khiến các chân sút của TXNĐ gặp khó khăn ở trận lượt đi mà hàng công cũng đáng gờm. “Kẻ tám lạng, người nửa cân”, chúng ta chỉ có thể chờ đợi diễn biến trên sân trả lời!
Ngày T7 (1/3) sẽ tiến hành 2 trận đấu.
Tại sân Vinh, SLNA (12đ) – đội đang xếp áp chót – gặp Công an Hà Nội (20đ), một ứng cử viên vô địch nhưng đang tạm thất thế với vị trí thứ 6 tạm thời. Tình thế hiện tại buộc cả 2 sẽ phải bước vào trận đấu cùng với mục tiêu đạt thành tích tốt nhất có thể. SLNA có lực lượng đuối hơn, nhưng có lợi thế sân nhà, có lẽ sẽ nhằm tới cái đích giành tối thiểu 1 điểm để giảm bớt nguy cơ bị đội cuối bảng SHBĐN (đang kém 3 điểm) bắt kịp. Nhưng CAHN thậm chí còn hướng tới 1 chiến thắng, vì chỉ có như vậy, họ mới chen chân trở lại tốp 5 và duy trì cơ hội cạnh tranh vào tốp 3 (trước khi nghĩ tới mục tiêu cao hơn). Một khi CAHN có thể đá với phong độ cao nhất như từng thể hiện trong chiến thắng “đòi nợ” 2-1 trước TCVT ở vòng trước, họ vẫn xứng đáng được đánh giá cao hơn, dù phải làm khách ở trận này và lượt đi từng để SLNA chia điểm.
Quy Nhơn Bình Định (13đ) cũng tái đấu với Becamex Bình Dương (21đ) tại sân Quy Nhơn với quyết tâm đòi lại “món nợ” thua 1-2 ở trận lượt đi tại đất Thủ. Thầy trò HLV Bùi Đoàn Quang Huy đã có chuỗi 6 trận không thắng (trong đó có tới 4 trận thua), để rồi trở lại nhóm nguy hiểm khi chỉ hơn vị trí đá play-off vỏn vẹn 1 điểm. Tuy nhiên, nếu đặt lên “bàn cân” thì đội khách (mới thắng SLNA 2-1) vẫn sẽ được đánh giá cao hơn với lực lượng đồng đều, trong đó ngôi sao Tiến Linh vừa vinh dự nhận giải thường Quả bóng vàng VN 2024 sẽ là nguồn cảm hứng cho các đồng đội.
Cả 2 trận còn lại đều được tổ chức vào ngày CN (2/3).
Tại sân Hàng Đẫy, Hà Nội (23đ) tiếp đón SHB Đà Nẵng (9đ). Vị trí thứ 4 hiện tại của đội bóng Thủ đô có thể lập tức được cải thiện nếu họ thắng trận này, hoặc chí ít cũng sẽ giúp HNFC thêm cơ hội trở lại tốp 3 trong các vòng đấu tới. Từng chiến thắng 2-0 ngay trên sân đối phương ở trận lượt đi, nên không có gì để nghi ngờ vào vị thế “cửa trên” của thầy trò HLV Makoto ở trận lượt về. Trong khi ấy, HLV Lê Đức Tuấn của SHBĐN sẽ có trận tái ngộ với đội bóng mình từng dẫn dắt cách nay chưa lâu ở… bên kia chiến tuyến. Dưới sự dẫn dắt của ông, SHBĐN đã thi đấu khởi sắc kể từ sau Tết Nguyên đán với 3 trận bất bại (thắng QNBĐ, hòa TCVT và TPHCM). Nhưng dù sao thì gặp 1 ứng cử viên như HNFC trên sân đối phương cũng sẽ là thử thách cực khó với mục tiêu có điểm.
Tại sân Thống Nhất, TPHCM (16đ) – HAGL (17đ) cũng sẽ là cặp đấu khó dự đoán ở vòng này khi phong độ của 2 đội gần như tương đương nhau. TPHCM đã có 2 trận hòa liên tiếp gần đây, trong khi HAGL mới thua đậm 0-3 trước Hà Nội FC ngay trên sân nhà sau khi hòa QNBĐ. Ở trận lượt đi tại Pleiku, 2 đội cũng chia điểm với tỷ số 2-2. Trong tình thế “đồng cân, đồng lạng”, chúng ta chỉ có thể chờ thực tế trả lời.
Toàn bộ 7 trận đấu đều được áp dụng công nghệ VAR hỗ trợ trọng tài.