Vòng 1 LS V.League 1-2021:
Khởi đầu cùng kỷ lục!

Ngay ở vòng đấu đầu tiên của mùa bóng năm nay, LS V.League 1-2021 đã chứng kiến. Nếu đặt trong bối cảnh so sánh với mùa giải 2020, khi vòng đấu đầu tiên của LS V.League 1-2020 phải diễn ra trong sân không có khán giả, thì chúng ta mới thấy con số 61.000 CĐV tới sân nói trên có ý nghĩa quan trọng như thế nào, nhất là trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn hoành hành khắp thế giới và Việt Nam là quốc gia hiếm hoi mà các sân vận động được phép mở cửa đón khán giả.

Sân Thiên Trường đón 16.000 khán giả đến sân theo dõi trận đấu đầu tiên của mùa giải Giải LS V.League 1-2021.

Trong khi những tên tuổi hút khách truyền thống như sân Thiên Trường (16.000 khán giả ở trận Nam Định – Hà Nội, xếp hạng số 1 của vòng 1 LS V.League 1-2021) hay CLB HAGL (14.500 khán giả ở trận Sài Gòn FC – HAGL, xếp thứ nhì của vòng 1 LS V.League 1-2021), thì người ta cũng ghi nhận sự xuất hiện của một loạt gương mặt mới mẻ.

Lễ khai mạc chính được tổ chức tại sân Hàng Đẫy. Sân Hàng Đẫy giới hạn số lượng khán giả 5.000 người. Tại trận đấu giữa Viettel và Hải Phòng đón số lượng 4.500 khán giả đến sân.

Đấy là trường hợp của SHB Đà Nẵng, đội bóng chỉ có thành tích không quá xuất sắc ở mùa giải 2020, nhưng tại trận mở màn mùa bóng năm nay, đã có tới 12.000 khán giả tới sân Hòa Xuân để theo dõi màn so tài của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức với CLB TP.HCM.

Sự khởi sắc này có thể bắt nguồn từ việc SHB Đà Nẵng đã có sự chuẩn bị rất chu đáo cho mùa giải 2021 với mục tiêu lấy lại niềm tin của khán giả, và với thế trận ấn tượng cùng chiến thắng đẹp mắt trước CLB TP.HCM trong ngày ra quân, SHB Đà Nẵng hứa hẹn sẽ có một mùa giải khả quan trước mắt.

Một CLB khác cũng có sự chuẩn bị tích cực cho LS V.League 1-2021 và được đền đáp bằng số lượng khán giả đông đảo tới sân là CLB Becamex Bình Dương.

7000 khán giả đã có mặt tại sân Bình Dương để theo dõi cuộc đối đầu giữa CLB B.Bình Dương và CLB Đông Á Thanh Hóa.

Năm nay đội bóng đất Thủ không đưa về ngôi sao tên tuổi nào nhưng với sự hiện diện của HLV Phan Thanh Hùng, một nhà cầm quân nổi tiếng về khả năng xây dựng lối chơi có bản sắc và thói quen tin tưởng các cầu thủ trẻ bản địa, Becamex Bình Dương đã nhận được sự quan tâm rất lớn của các CĐV, và bằng chứng là đã có 7.000 khán giả tới sân Bình Dương để xem trận Becamex Bình Dương – Đông Á Thanh Hóa.

Do tính chất căng thẳng của loạt trận mở màn, chỉ duy nhất trận Nam Định – Hà Nội là kết thúc với cách biệt tỷ số nhiều hơn 2 bàn, còn 6 trận đấu khác của vòng 1 LS V.League 1-2021 đều chỉ được phân định thắng bại bằng những kết quả sát nút, phản ánh một thực tế rằng tương quan trình độ giữa các đội bóng ở giải chuyên nghiệp năm nay gần như không có khoảng cách quá lớn.

Thế nên mới có chuyện cả ĐKVĐ Viettel cũng như á quân Hà Nội đều không thể giành được chiến thắng ở vòng đấu đầu tiên, còn tân binh Topenland Bình Định trong lần trở lại V-League đầu tiên sau hơn 10 năm vắng bóng đã xuất sắc cầm hòa chủ nhà SLNA ngay tại sân Vinh.

Tuy nhiên, như người ta vẫn hay nói, “đường dài mới biết ngựa hay”, và ở một cuộc đua dài ngày như LS V.League 1-2021, kết quả ở những vòng đấu đầu tiên tuy rất quan trọng nhưng chưa phải là mang ý nghĩa quyết định đối với thành tích chung cuộc của các CLB.

Những CLB đã có khởi đầu tốt đẹp thì cần tiếp tục giữ vững phong độ để gặt hái thêm nhiều kết quả tích cực, còn số CLB chưa có được mở màn như mong đợi thì sẽ nỗ lực, nỗ lực hơn nữa để nhanh chóng trở lại là chính mình.

Dù sao thì điều quan trọng nhất bây giờ là LS V.League 1-2021 đã chính thức khai cuộc và khán giả cả nước đều có thể được phép tới sân để dõi theo những bữa tiệc bóng đá thịnh soạn từ khán đài.