Nội dung chương trình GGBC định kỳ lần III năm 2015 ngày 19/6 tại Hà Nội.

Sáng nay (19/6),  Công ty CP BĐCN Việt Nam (VPF) đã tổ chức chương trình Gặp gỡ báo chí định kỳ giữa BTC các Giải BĐCN QG 2015 với các cơ quan báo chí, diễn ra tại khách sạn Daewoo, Hà Nội.

Tham dự chương trình có Ông Vũ Thái Hồng – Phó Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao 2 Tổng cục TDTT; Ông Nguyễn Xuân Gụ – Phó Chủ tịch LĐBĐVN; Ông Nguyễn Văn Mùi – Trưởng Ban Trọng tài LĐBĐVN; Ông Nguyễn Hải Hường – Trưởng Ban kỷ luật LĐBĐVN; Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT Công ty VPF; Ông Phạm Ngọc Viễn – TGĐ Công ty VPF; Ông Nguyễn Minh Ngọc – Phó TGĐ, Trưởng BTC các Giải BĐCN QG 2015; cùng đại diện các cơ quan ban ngành liên quan, Nhà tài trợ Toyota và phóng viên thể thao đến từ các cơ quan báo đài cả nước.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, TGĐ  Phạm Ngọc Viễn cho biết: “Cùng với quyết tâm của các CLB, sự đồng hành của Nhà tài trợ, VPF, BTC Giải luôn nỗ lực, cố gắng hết sức trong việc quản lý, tổ chức, điều hành giải. Trước khi quay trở lại với không khí bóng đá trong nước tại các Giải BĐCN QG, BTC Giải và các CLB đã chuẩn bị kỹ lưỡng các công việc liên quan để làm sao cống hiến đến khán giả, người hâm mộ cả nước những trận đấu hay, để khán giả có thể tận hưởng trọn vẹn những cảm xúc của một lễ hội bóng đá thực sự”

Chương trình GGBC định kỳ lần này của VPF được tổ chức đúng vào dịp cả nước đang chúc mừng kỷ niệm 90 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2015). Với sự tham dự của rất đông các Phóng viên thể thao trong chương trình, Chủ tịch HĐQT Công ty VPF Võ Quốc Thắng đã có những phát biểu chúc mừng và cảm ơn đến đội ngũ Phóng viên, những người bạn luôn đồng hành cùng VPF trong từng sự kiện, từng trận đấu, từng bước phát triển của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam: “các Phóng viên thể thao là chiếc cầu nối giúp những người tham gia công tác tổ chức bóng đá như công ty VPF, các trọng tài, huấn luyện viên, cầu thủ…đến gần hơn với khán giả, người hâm mộ, với công chúng quan tâm các sự kiện bóng đá. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc VPF cũng ghi nhận và xin cảm ơn các anh chị đã không quảng ngại đường xa, thời tiết, đi đến cùng với các trận cầu ở khắp các địa phương và những tin, bài viết, hình ảnh sinh động của các anh chị qua truyền hình, truyền thanh, báo chí đã kịp thời giúp cho chúng tôi lan tỏa tinh thần bóng đá đến rộng rãi xã hội”.

Tại chương trình, Ông Nguyễn Minh Ngọc – Phó TGĐ Công ty VPF, Trưởng BTC Các Giải BĐCN QG 2015 đã có báo cáo, nhận xét chung về công tác quản lý, tổ chức, điều hành giải. Theo đó, ở giai đoạn 1 của mùa giải ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và sự hợp tác chặt chẽ giữa BTC Giải và các CLB trong việc đảm bảo các trận đấu diễn ra đúng như kế hoạch đã định. Công tác tổ chức, điều hành được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, thực hiện nhiều nét mới trong các công tác triển khai nghi thức trước trận đấu, tạo hiệu ứng đẹp về hình ảnh các giải đấu văn minh.  Công tác chuyên môn của các trận đấu cũng được đánh giá cao, các CLB đều thể hiện tinh thần thi đấu nhiệt tình, quyết tâm, chuẩn bị kỹ lưỡng trước mỗi trận đấu, nhiều pha ghi bàn đẹp mắt, phối hợp nhuần nhuyễn, bài bản. Nhiều CLB đã mạnh dạn thử thách, đưa các cầu thủ trẻ vào thi đấu, thu hút sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo khán giả trên sân, tạo luồng gió mới  trong giải đấu cao nhất của BĐCN Việt Nam. Công tác an ninh, an toàn cũng được bảo đảm tốt, lượng khán giả trên một số sân cũng tăng đột biến so với những mùa giải trước. Năm nay, VPF, BTC Giải cũng rất chú trọng đến hoạt động của các Hội CĐV, hỗ trợ các CLB trong việc xây dựng các Hội CĐV hoạt động bài bản, chuyên nghiệp.

Bên cạnh những mặt tích cực cần tiếp tục phát huy trong giai đoạn tới, tại những lượt trận vừa qua vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần khắc phục như: công tác y tế, tình trạng khán giả tràn xuống sân, đốt pháo sáng ở Giải VĐQG; số lượng bàn thắng  không nhiều và số lượng khán giả đến sân tại Giải Cúp QG còn hạn chế… Về công tác trọng tài,  vẫn còn tồn tại một số tình huống trọng tài và trợ lý trọng tài không theo kịp diễn biến của trận đấu.
Để chuẩn bị tốt cho giai đoạn tiếp theo của mùa giải, BTC đã yêu cầu các CLB chú trọng trong việc đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho thi đấu, đảm bảo các công tác an ninh an toàn, đặc biệt lưu ý khắc phục  những sai sót, tồn tại. BTC cũng lưu ý các CLB chú trọng giáo dục cầu thủ thi đấu tích cực, tôn trọng cầu thủ đội bạn, nghiêm túc chấp hành Luật trong khi thi đấu; quán triệt cầu thủ và các thành viên Ban Huấn luyện chấp hành đầy đủ các quy định của Quy chế, Điều lệ giải và tuyệt đối tuân thủ các quyết định của trọng tài. Đối với công tác trọng tài sẽ đặc biệt được lưu ý trong giai đoạn tới, với các trận đấu ở giai đoạn cuối mùa giải, nếu cần thiết  BTC Giải sẽ đề xuất và kiến nghị việc mời các trọng tài quốc tế người nước ngoài điều hành.

Giống như các chương trình Gặp gỡ báo chí định kỳ đã tổ chức trước đó, BTC giải dành phần lớn thời gian để trao đổi, trả lời câu hỏi từ các Phóng viên thể thao báo đài cả nước. Các câu hỏi từ phía PV đã được đại diện BTC trả lời cụ thể, chi tiết. Một số vấn đề được đề nổi cộm được Phóng viên quan tâm như:

PV: Trong nội dung báo cáo, BTC có nêu ý định mời Trọng tài ngoại điều hành trong các lượt trận cuối. Điều này có phải có nghĩa là e ngại Trọng tài nội không đủ kinh nghiệm, năng lực hay là BTC lo ngại có tiêu cực xảy ra?
Ông Nguyễn Minh Ngọc: Tại mùa giải 2014, BTC đã mời các trọng tài hàng đầu của J.League trong một số trận đấu có liên quan đến thứ tự xếp hạng. Năm nay, chúng tôi xác định trong trường hợp cần thiết sẽ tiếp tục thực hiện việc mời Trọng tài ngoại điều hành tại một số trận đấu cuối mùa giải. Chúng tôi không đề cập đến vấn đề e ngại hay nghi ngờ trình độ mà chỉ tính đến phương án đảm bảo tính trung gian tốt nhất, cũng như để giải quyết vấn đề về tâm lý cho các đội bóng. Thực tế cho thấy, tại các lượt trận vừa qua, đội ngũ Trọng tài đã điều hành tốt các trận đấu, công tâm, công bằng cho dù vẫn còn tồn tại một số sai sót trong việc nhận định lỗi, cũng như bỏ sót lỗi…Tuy nhiên những lỗi này không quá nghiêm trọng và tại chương trình tập huấn giữa mùa vừa diễn ra tại Đà Nẵng 3 ngày (16 – 18/6), chúng tôi đã rút kinh nghiệm sâu sắc với đội ngũ Trọng tài về những sai sót, cũng như bổ sung, trao đổi thêm các kiến thức, kinh nghiệm cho đội ngũ Trọng tài, Giám sát để thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo của mùa giải.

PV: VPF, BTC Giải có thể nói rõ hơn về công tác kiểm tra y tế, phòng chống doping đang được triển khai, có bao nhiêu cầu thủ đã được kiểm tra, kết quả có được công bố không?
Ông Nguyễn Minh Ngọc: Công tác kiểm tra y tế, doping tiếp tục được triển khai tại mùa giải 2015. VPF phối hợp với Bệnh viện Thể thao Việt Nam đã tiến hành kiểm tra được 10/14 CLB và trong thời gian tới sẽ tiếp tục kiểm tra các CLB còn lại.

Đối với việc kiểm tra sức khỏe, y tế sẽ được thực hiện với tất cẩ cầu thủ. Tuy nhiên với việc kiểm tra chất gây nghiện, được sự hỗ trợ của Viện Khoa học hình sự, mỗi CLB sẽ chỉ kiểm tra ngẫu nhiên 2 cầu thủ.

PV: Việc phối hợp cùng các Trường ĐHTDTT thực hiện việc nghiên cứu, đánh giá cầu thủ được thực hiện như thế nào. Đánh giá dựa trên các chỉ tiêu gì?
Ông Phạm Ngọc Viễn: VPF cùng hợp tác với 3 trường ĐH TDTT Bắc Ninh, ĐH TDTT Đà Nẵng, ĐH TDTT Tp HCM thực hiện việc lấy số liệu đánh giá chuyên môn. Do điều kiện ở Việt Nam, mỗi sân không lắp đặt nhiều camera trực tiếp, cũng như chưa có phần mề xử lý như của nước ngoài, phương pháp lấy số liệu đơn thuần thực hiện thủ công. Các Trường ĐH cử những sinh viên có kinh nghiệm, VPF, BTC Giải sẽ hướng dẫn việc lấy số liệu, mỗi sinh viên chỉ theo dõi một vài chỉ số của cầu thủ, và độ chính xác cũng mang tính chất tương đối: VĐV chạy bao nhiêu, chuyền bóng như thế nào, tốc độ ra sao… Hiện chúng tôi chỉ thực hiện được tại một số sân: Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai – những nơi mà các sinh viên có thể đến tham dự trực tiếp trận đấu.

PV: Những vấn đề được nhắc nhở trong chương trình tập huấn GS – TT giữa mùa là gì? Đối với các đội bóng có liên quan đến lãnh đạo VFF, VPF như HAGL, ĐTLA, các lãnh đạo có giải pháp gì với Trọng tài để giải phóng tư tưởng cho họ hay không?
Ông Nguyễn Văn Mùi: Tại cuộc Họp Sơ kết giai đoạn 1 mùa giải 2015, chúng tôi nhận được tán thành của hầu hết các CLB với việc Trọng tài đã thực hiện tốt công tác điều hành trận đấu, không còn yếu tố sân nhà, sân đối phương nữa. Trong chương trình tập huấn giữa mùa, chúng tôi đã rà soát lại tư liệu các trận đấu ở giai đoạn 1 và để cho Trọng tài tự nhận định lại quyết định của mình, tự phân tích nguyên nhân vì sao dẫn đến sai sót: do nhận định kém, hay do tầm nhìn, không theo kịp tình huống… từ đó có những góp ý, cũng như rút kinh nghiệm với các Trọng tài và Trợ lý TT.

Tại chương trình hôm nay, chúng tôi khẳng định lại một lần nữa các Trọng tài không bị ảnh hưởng tâm lý đối với các đội bóng như  HAGL hay ĐTLA. Chúng tôi luôn quán triệt sự công minh, công bằng trong công tác điều hành trận đấu. Các Trọng tài luôn làm việc với tinh thần khách quan, vô tư, có gặp phải sai sót nhưng đó không phải là chủ đích.

Kết thúc cuộc gặp gỡ, trao đổi thông tin báo chí, Chủ tịch HĐQT Võ Quốc Thắng đã thay mặt Lãnh đạo VPF cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí đã luôn đồng hành với VPF, với bóng đá Việt Nam. VPF luôn sẵn sàng tiếp thu các ý kiến đóng góp và mong rằng, các cơ quan truyền thông tiếp tục đồng hành cùng VPF, đưa thông tin chính xác, tích cực nhiều hơn nữa về giải đấu đến độc giả và người hâm mộ cả nước.