Tập thể cán bộ, CNV Công ty VPF ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 vừa qua

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiều cơ quan, đoàn thể đã tiến hành quyên góp, ủng hộ đồng bào các địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 10 vừa qua.

Ngày 4/10 vừa qua, Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.

Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên đã dành ít nhất một ngày lương để ủng hộ, góp phần giúp đỡ nhân dân vùng bão, lũ sớm khắc phục khó khăn, dần khôi phục  sản xuất và  ổn định đời sống.
Trước những thiệt hại nghiêm trọng do cơn bão số 10 gây ra đối với các tỉnh miền trung, trên tinh thần “tương thân, tương ái”, tập thể cán bộ, nhân viên Công ty VPF đã vận động và quyên góp được tổng số tiền là 16.250.000 đồng để chia sẻ những mất mát, đau thương của đồng bào vùng bị thiên tai và sớm chuyển tới đồng bào miền trung khắc phục hậu quả bão lụt.

Cơn bão số 10 với sức gió ở trung tâm tới cấp 10-12, gió giật tới cấp 14 đã đổ bộ vào các tỉnh Miền Trung, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế. Bão số 10 đã làm nhiều người chết, hàng trăm người bị thương; hàng chục ngàn ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; hàng chục vạn ha lúa, hoa màu bị ngập; nhiều trường học, trạm xá và công trình công cộng bị hư hại nặng nề… Hàng chục ngàn người lâm vào cảnh khó khăn, cần sự giúp đỡ của nhân dân cả nước. Với số tiền nhỏ bé này, tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty VPF với tinh thần “nhường cơm sẻ áo” dành cho đồng bào vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra sự giúp đỡ thiết thực về vật chất, tinh thần để góp phần nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống.